Ai Cập: Ông Morsi sẽ hầu tòa vì tội hoạt động gián điệp

Truyền thông Ai Cập ngày 18/12 đưa tin Tổng thống bị lật đổ của nước này, ông Mohamed Morsi sẽ phải hầu tòa với các cáo buộc làm "gián điệp" tiếp tay cho các hoạt động "khủng bố".

Ông Mohamed Morsi sẽ phải hầu tòa với các cáo buộc làm "gián điệp" tiếp tay cho các hoạt động "khủng bố". Ảnh: AP


Các công tố viên cáo buộc ông Morsi "làm gián điệp cho các tổ chức nước ngoài để tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập".

Sau khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7 vừa qua, ông Morsi đã phải hầu tòa với cáo buộc liên quan tới việc sát hại người biểu tình đối lập.

Theo hãng thông tấn MENA, ra tòa cùng ông trong đợt này còn có 35 bị cáo khác, trong đó có các cựu phụ tá tổng thống và nhiều lãnh đạo hàng đầu của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).


T.N
Cảnh sát Ai Cập dùng hơi cay dẹp sinh viên quá khích
Cảnh sát Ai Cập dùng hơi cay dẹp sinh viên quá khích

Hôm 16/12, lực lượng an ninh Ai Cập đã buộc phải dùng đến hơi cay để giải tán đám sinh viên biểu tình và ném đá, ngăn chặn số sinh viên này đến gần trụ sở Bộ Quốc phòng gần đó. Vụ đụng độ xảy ra ngay bên ngoài khu nội trú tại thủ đô Cairo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN