Phẫn nộ kẻ bạo hành bé trai hơn 1 tuổi đến tổn thương não

Khoảng 12 giờ trưa ngày 4/8, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận điều trị cho bé trai hơn 1 tuổi (phường Phúc Xá, Hà Nội) trong tình trạng toàn thân thâm tím, đặc biệt trong não có khối máu tụ, nhiều khả năng do bị bạo hành.

Toàn bộ vùng trán của bệnh nhi bị bầm tím. Ảnh: Khánh Chi

Vào thăm bé X.  ở Phòng Cấp cứu, Khoa Cấp cứu và Chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi ai nấy đều xót xa, thậm chí có người còn nhòe lệ, vội ngoảnh mặt quay đi vì không dám nhìn vào những vết bầm tím trên thân thể của cháu bé.


Chúng tôi đều tự hỏi, không rõ ai đã dã man ra tay khiến đôi chân nhỏ của bé X. chằng chịt những vết lằn ngang dọc màu tím, đỏ, hơi vàng. Ở vùng bìu của bé X. còn rõ tổn thương màu đỏ tươi, chứng tỏ mới gây ra. Đặc biệt, ở vùng trán cũng dày đặc những vết bầm dập…


Thương nhất là dù ngủ nhưng bàn tay non nớt của bé X vẫn bấu chặt lấy một nữ nhân viên Phòng Truyền thông của Bệnh viện. Thỉnh thoảng bé X. lại giật mình hoảng sợ và rồi lại ôm chặt lấy người bế như rất cần sự chở che.


“Đến nay, vẫn chưa rõ người thân là ai nên nhân viên Bệnh viện đảm nhận việc dỗ dành, chăm sóc, cho bé ăn uống… Ai bế, cháu cũng bám chặt. Khi cho ăn cháo, bé cứ há miệng như một con chim non đang rất đói, nhưng vừa ăn được vài thìa thì bé lại mệt, ngủ thiếp đi ”, một nhân viên Bệnh viện cho biết.


Sau khi họp hội chẩn chuyên môn về tình trạng của bé X. , PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: Tạm thời, bé X. chưa có dấu hiệu nguy kịch. Trên thân thể của cháu bé, vùng mặt, vùng chân, vùng bìu, vùng lưng… đều có vết bầm tím, đỏ thể hiện vết thương không quá lâu. Tuy nhiên, qua báo cáo của Bệnh viện Xanh Pôn, nơi bé X. được chuyển đến trước đó, cho thấy có hình ảnh máu tụ dưới màng cứng.


“Hiện tại, bé vẫn nằm ở phòng Cấp cứu. Chúng tôi sẽ rà soát toàn thân để đánh giá tất cả các tổn thương: Đánh giá tình trạng chức năng tim, phổi, đặc biệt sẽ cho chụp CT để đánh giá tổn thương tụ máu dưới màng cứng bởi Bệnh viện Xanh pôn không chuyển phim mà chỉ chuyển bệnh án của bệnh nhi”, PGS.TS Nguyễn Minh Hương cho biết.


Theo đó, tùy vào mức độ thương tổn của các vết thương, đặc biệt là khối máu tụ mà các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ áp dụng phương pháp điều trị nội khoa hay ngoại khoa để điều trị cho bé X. (mổ cấp cứu lấy máu tụ ra).

Thương tâm cháu bé hơn một tuổi mà trên thân thể chỗ nào cũng bầm dập vết thâm tím.

Với trường hợp bé X, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí điều trị. Vấn đề hiện nay là bé không có người thân đi cùng, các diều dưỡng cũng rất bận với các bệnh nhi, nên phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện phải cắt cử nhân viên chăm sóc cho cháu bé.


“Với những trẻ nghi ngờ bạo hành với những dấu hiệu tương đối rõ ràng như thế này thì chúng tôi đã mời Cơ quan công an đến điều tra. Chiều nay, công an phường Láng Thượng đã làm việc với bác sĩ khám ban đầu để xác minh những dấu hiệu , bằng chứng … liên quan đến vụ việc”, PGS.TS Nguyễn Minh Hương chia sẻ.

Những vết lằn tím đỏ chằng chịt trên đôi chân nhỏ. Ảnh: Khánh Chi.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết, đến nay, vẫn chưa có một thông tin nào về người thân của bé X. Trong hồ sơ bệnh án cũng chỉ có một số điện thoại của một người đàn ông tự xưng là hàng xóm của bé đưa vào viện, nhưng gọi điện thì người này luôn tắt máy.


Theo thông tin ban đầu của người đàn ông này thì mẹ bé X đang bị đi tù, bé sống chung với “bồ” của mẹ tại Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Hà Nội. Các vết thương trên thân thể bé là do người tình của người cha hờ gây ra.


Tuy nhiên, theo luật, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng được hoãn chấp hành hình phạt tù đối thì tại sao bé X. lại phải sống chung với cha hờ. Và tại sao mẹ bé không gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc…? Mọi thông tin về ai là kẻ hành hạ bé X. vẫn đang chờ kết luận đuối cùng từ Cơ quan công an.


"Trong tối 4/8, chúng tôi sẽ tiến hành mọi chiếu chụp cần thiết. Quan trọng nhất là tổn thương vùng đầu, nếu kết quả CT cho thấy tổn thương nặng thì sẽ phải kịp thời xử lý ngay để tránh ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhi” - PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hương.


* Tên bệnh nhi đã được thay đổi.

Phương Liên/Báo Tin Tức
Hai bảo mẫu thừa nhận hành vi bạo hành trẻ
Hai bảo mẫu thừa nhận hành vi bạo hành trẻ

Liên quan đến vụ việc hai bảo mẫu tại một cơ sở trông trẻ tự phát ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh có hành vi bạo hành nhiều trẻ nhỏ, ngày 16/3, cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ cơ sở trên, đồng thời tiến hành điều tra về những sai phạm tại cơ sở này. Bước đầu cả hai bảo mẫu đều thừa nhận hành vi của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN