Iran hạ thủy tàu khu trục thứ hai

Ngày 17/3, Iran đã chính thức hạ thủy tàu khu trục thứ hai mang tên Jamaran-2 do nước này tự sản xuất. Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức tại thành phố cảng Bandar Anzali, miền Bắc Iran, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã ca ngợi tàu Jamaran-2 là "thành tựu vĩ đại" của quốc gia Hồi giáo này.  


Tàu khu trục Jamaran-1 của Iran. Ảnh: Internet.


Theo ông Ahmadinejad, việc hạ thủy chiến hạm tiên tiến này tại Biển Caxpi là "một bước tiến trong việc thiết lập an ninh" trên biển. Jamaran-2 do các chuyên gia Bộ Quốc phòng Iran thiết kế và chế tạo, được trang bị nhiều thiết bị tiên tiến và tổ hợp hệ thống phòng thủ hiện đại.


Truyền thông Iran cho biết Jamaran-2 có độ choán nước 1.420 tấn, được trang bị động cơ 20.000 mã lực, chạy với tốc độ 30 hải lý/giờ và có khả năng mang theo nhiều máy bay trực thăng, tên lửa đất đối đất và tên lửa đất đối không, hệ thống pháo binh và ngư lôi hiện đại. Ngoài ra, Jamaran-2 còn được trang bị hệ thống chiến tranh điện tử.


Jamaran-2 sẽ chính thức được phiên chế vào Lực lượng Hải quân Iran trong vòng 6 tháng tới sau khi hoàn tất việc thử nghiệm. Hồi tháng 2/2010, tại Vịnh Persique, Iran đã cho hạ thủy tàu khu trục Jamaran-1 được trang bị hệ thống rađa và chiến tranh điện tử hiện đại. Jamaran-1 cũng có vận tốc 30 hải lý/giờ, chở được khoảng 120 đến 140 binh sĩ và cũng được trang bị tên lửa các loại.


TTXVN/Tin Tức

Iran hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm hạng nặng
Iran hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm hạng nặng

Hải quân Iran đã hạ thủy thành công tàu khu trục mang tên "Cộng hòa Hồi giáo Iran Sahand" (IRI Sahand) do nước này chế tạo, tại thành phố cảng miền nam Bandar Abbas vào ngày 18/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN