Triệt phá đường dây buôn lậu ô tô qua biên giới

Thực hiện kế hoạch triệt phá băng nhóm tội phạm do Hà Tuấn Dũng, còn gọi là Dũng "mặt sắt”, 39 tuổi, trú ở TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cầm đầu, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục 6) - Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và một số đơn vị địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quan cửa khẩu, ban quản lý cửa khẩu Móng Cái, bắt quả tang, khám xét khẩn cấp nơi ở của 10 đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu có liên quan.

Cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nhà ở của Dũng "mặt sắt" tại đại lộ Hòa Bình, TP. Móng Cái. Ảnh: cand.com.vn


Băng nhóm của Dũng "mặt sắt” chuyên tiến hành các hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dưới hình thức tạm nhập, tái xuất xe qua cửa khẩu Móng Cái. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của "Dũng mặt sắt" và cũng là trụ sở của công ty TNHH Tuấn Đông tại đại lộ Hòa Bình, TP. Móng Cái, nơi Dũng "mặt sắt" làm giám đốc.

Kiểm tra khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng cũng phát hiện, tạm giữ 36 xe ô tô với những thương hiệu rất nổi tiếng như: BMW, Mercedes 550, Porsche Cayenne, Rangge Rover HSE, Ferrari, Audi A8, Maybach62s đã qua sử dụng, đang chờ xuất ra nước ngoài cùng nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện các hoạt động vận chuyển ô tô trái phép.

Vụ án đang được cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ.


PV
Hong Kong: Buôn lậu sữa nhiều hơn buôn lậu ma túy
Hong Kong: Buôn lậu sữa nhiều hơn buôn lậu ma túy

Sau vụ bê bối sữa nhiễm bẩn ở Trung Quốc, người dân nước này đua nhau sang Hong Kong mua sữa, gây ra cảnh thiếu sữa tại đây. Tình trạng này khiến người dân tại Khu Hành chính Đặc biệt này bất mãn và chính quyền phải ra lệnh hạn chế mang sữa qua biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN