Các hãng hàng không Ai Cập bị cấm bay đến Nga

Moskva đã hoãn tất cả các chuyến bay trực tiếp của các hãng hàng không Ai Cập bay đến nước này. Lệnh cấm này sẽ kéo dài đến năm sau. Trước đó, chỉ các hãng hàng không Nga bị cấm bay đến Ai Cập.


Egyptair là hãng hàng không cuối cùng của Ai Cập thực hiện chuyến bay trực tiếp đến Nga.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn sân bay quốc tế Domodedovo (Nga) cho hay: “Sân bay Domodedovo đã nhận được một bức điện từ Cơ quan vận tải hàng không Liên bang về việc ngừng các chuyến bay của Ai Cập đến Nga bắt đầu từ 14/11/2015”. EgyptAir là hãng hàng không cuối cùng của Ai Cập thực hiện các chuyến bay trực tiếp giữa hai quốc gia này.
 
Trước đó, Moskva đã cấm các hãng hàng không nước này bay đến Ai Cập sau vụ máy bay Nga rơi vào ngày 31/10 ở bán đảo Sinai (Ai Cập), làm 224 hành khách và phi hành đoàn người Nga thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra.

Hồi tuần trước, theo Sergey Ivanov, người đứng đầu phòng nhân sự của điện Kremlin, các chuyến bay đến Ai Cấp sẽ bị hoãn ít nhất là trong vài tháng bởi theo đánh giá của điện Kremlin, Ai Cập không có khả năng nhanh chóng cải thiện hệ thống an ninh của nước này trong một thời gian ngắn.

Hãng hàng không lớn nhất của Nga là Aeroflot hiện vẫn chưa có kế hoạch mở trở lại các chuyến bay đến Ai Cập đến trước ngày 27/3 năm sau. Theo Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Hisham Zazou, với các lệnh cấm bay của Nga và Anh, nước này sẽ thiệt hại 280 triệu USD/tháng.

Việc thiếu các chuyến bay trực tiếp giữa Ai Cập và Nga sẽ gây trở ngại lớn cho những người Nga sống ở Ai Cập hay sở hữu tài sản ở quốc gia này. Theo tờ báo online Gazeta.ru, hiện có khoảng 34.000 công dân Nga định cư ở Ai Cập.

Tuy nhiên, du khách Nga vẫn chưa từ bỏ việc tìm đường đến du lịch ở đất nước kim tự tháp. Một trong những câu lệnh tìm kiếm online phổ biến nhất ở Nga hiện nay là “đi tàu hỏa đến Ai Cập như thế nào” và “làm thế nào để lái ô tô đến Ai Cập”.

Anh Tiếu (Theo RT)
 Ai Cập cho phép FBI điều tra tai nạn máy bay Nga
Ai Cập cho phép FBI điều tra tai nạn máy bay Nga

Ai Cập đã cho phép Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các chuyên gia khác của Mỹ tham gia điều tra vụ tai nạn máy bay Nga A321 bị rơi tại bán đảo Sinai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN