Nga chạy thử tàu ngầm hạt nhân mới

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen - Dự án 885 của Nga, Severodvinsk đã bắt đầu các cuộc chạy thử nghiệm chính thức trên biển Bạch Hải. 


Tàu ngầm tấn công Severodvinsk.


Người phát ngôn nhà máy đóng tàu Sevmash, Yekaterina Pilikina ngày 3/6 cho biết, các cuộc thử nghiệm đã bắt đầu từ vài ngày trước, nhưng không cung cấp chi tiết về khung thời gian hay địa điểm cụ thể.


Trước đó, Sevmash từng thông báo, tàu Severodvinsk có thể tiếp tục các cuộc thử nghiệm đã bắt đầu từ năm 2011. Con tàu ngầm hạt nhân được bắt đầu chế tạo từ năm 1993 này đã trải qua tổng cộng 137 ngày trên biển.


Theo kế hoạch, tàu Severodvinsk sẽ được chuyển giao cho hải quân Nga vào cuối năm nay.


Con tàu đã tiến hành một loạt vụ phóng thử tên lửa hành trình hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó có vụ phóng thử một tên lửa hành trình siêu thanh nhằm vào mục tiêu trên đất liền.


Tàu ngầm tấn công đa năng này có lượng choán nước 13.800 tấn, chiều dài 119 mét, tốc độ 31 knot và có thể lặn sâu tới 600 mét. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 90 người, trong đó có 32 sĩ quan.


Severodvinsk được trang bị các tên lửa hành trình 3M55 Oniks và 3M54 Kalibr, ngư lôi và mìn. Tên lửa hành trình Kalibr, ở phiên bản tốc độ trước âm thanh, có tầm bay tối đa hơn 2.500 km. Đây là vũ khí tấn công có độ chính xác cao, độ lệch so với với mục tiêu ở khoảng cách vài ngàn cây số không vượt quá 2-3 mét.



T.H

S-363: Chiếc tàu ngầm suýt gây chiến tranh Liên Xô - Thụy Điển
S-363: Chiếc tàu ngầm suýt gây chiến tranh Liên Xô - Thụy Điển

Người Thụy Điển quả thật đã không thể ngạc nhiên hơn thế khi một chiếc tàu ngầm Liên Xô nằm chềnh ềnh ở nơi chỉ cách căn cứ hải quân Karskrona khoảng 2 km. Đương nhiên, lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu được đưa ra ngay lập lức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN