Tưng bừng lễ hội Đền Hùng

Những ngày này, Khu di tích lịch sử Đền Hùng nghi ngút khói hương, tỏa thơm ngào ngạt, quyện với mây trời, sương núi càng làm cho không khí nơi đây thêm huyền ảo.

 

Thi gói bánh chưng đã trở thành nét văn hóa thường xuyên của Lễ hội Đền Hùng. Ảnh: Xuân Thu

 

Khu di tích lịch sử Đền Hùng đỏ rợp băng cờ, khẩu hiệu, nườm nượp người xe. Ba tuyến đường chính về Đền Hùng trong những ngày lễ hội lúc nào cũng đông nghịt người kéo về Giỗ Tổ.


Theo Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014 đã có những kế hoạch, kịch bản chi tiết, phân công thành viên phụ trách từng hoạt động cụ thể để lễ đảm bảo trang nghiêm, thành kính, đúng nghi thức truyền thống.


Trước ngày chính giỗ (10/3 Giáp Ngọ), mùng 6/3 Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng đã thành kính tổ chức giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. Ngày 9/3 là lễ dâng bánh chưng, bánh dầy lên anh linh các Vua Hùng.


Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật


Đồng thời với phần lễ là các hoạt động hội hè. Vui nhất, ấn tượng nhất phải kể đến là hát xoan. Đêm mùng 4 tháng ba, tại Bảo tàng Hùng Vương, liên hoan hát xoan được thành phố Việt Trì tổ chức thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên các trường, các địa phương. Năm nay, một sân chơi hát xoan dành riêng cho giới trẻ.


Bên cạnh điểm nhấn “xoan trẻ” đó thì chương trình “hát xoan làng cổ”, đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân gắn với điểm du lịch di sản văn hóa được liên tục tổ chức từ 6/3 tại các miếu Lãi Lèn, đình Thét (xã Kim Đức), đình Hùng Lô (xã Hùng Lô), nhà công quán (Khu di tích Đền Hùng). Chưa kể 13 đội văn nghệ của 13 huyện, thành, thị cũng có những tiết mục hát xoan trong suốt những ngày phục vụ lễ hội.


Cùng với các đoàn nghệ thuật, các đội văn nghệ của tỉnh Phú Thọ, các đoàn văn công của các tỉnh về “góp giỗ” cũng mang đến cho lễ hội những sắc màu văn hóa dân gian vùng miền rất phong phú.


Đêm nghệ thuật với chủ đề “Về miền quê di sản” được tổ chức quy mô và hoàng tráng tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì (mùng 6/3). Sau hơn 2 tiếng đồng hồ sân khấu hóa, đúng 21 giờ 30 phút, màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút thực sự là bữa tiệc ánh sáng lung linh sắc màu trên cố đô Văn Lang chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014.


Tưng bừng các hội thi


Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dầy liên tỉnh giữa 5 đội (Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Phú Thọ 1 và Phú Thọ 2) diễn ra sáng chủ nhật (6/4/2014) tại sân trung tâm hành lễ Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Hàng ngàn du khách đã chứng kiến cuộc so tài giữa các đội, để thêm một lần nữa đắm chìm trong sự tích bánh chưng, bánh dầy. Điểm mới của lễ hội năm nay là ban tổ chức không chấp nhận những “kỷ lục” kiểu bánh dầy to nhất, ly cà phê lớn nhất như mấy hội trước mà hoàn toàn là những sản vật truyền thống từ những cách làm truyền thống. Ai cũng mong sản phẩm của đội mình đoạt giải nhất để được dâng lên cúng Tổ Vua Hùng vào ngày giỗ năm tới.


Giới văn nghệ sỹ Phú Thọ càng hào hứng, tất bật phục vụ lễ hội. Đây là dịp để họ thăng hoa cảm xúc, sáng tạo tác phẩm. Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật với các chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Chủ quyền biển đảo Việt Nam”, “Quê hương, con người Phú Thọ”, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - cội nguồn đất Tổ” với hàng trăm bức tranh áp phích, bức ảnh nghệ thuật, những tư liệu quý được trưng bày tại ba điểm trên thành phố Việt Trì và Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Triển lãm diễn ra trong suốt những ngày lễ hội đã thu hút hàng ngàn người tham quan.
Năm nay, cuộc thi chim liên tỉnh đã làm cho không khí lễ hội thêm phong phú. Bên cạnh đó, các nghệ nhân cây cảnh, nhà vườn cũng khoe tài, đua sắc những tác phẩm nghệ thuật bon sai của mình tại sân Bảo tàng Hùng Vương.


Làm phong phú thêm phần hội còn có phần đóng góp tích cực của hoạt động thể thao. Giải bóng đá tranh cúp Hùng Vương diễn ra suốt từ ngày 22/2 cho tới tối 9/3 năm Giáp Ngọ. Các môn thể thao truyền thống như vật dân tộc nam, bắn nỏ nam nữ, cờ tướng nam, bóng chuyền nam chính thức tranh tài bắt đầu từ chiều mùng 6/3 cho đến hết mùng 10/3. Tinh thần thượng võ, ý chí quyết tâm chiến thắng chinh phục đỉnh cao mới, sự hiệp đồng hữu nghị của các cầu thủ, võ sĩ thực sự làm cho sân bãi những ngày hội nóng lên.


Tại trung tâm thành phố Việt Trì, hội chợ Hùng Vương 2014 nổi lên như một điểm nhấn cho du khách với 355 gian hàng của các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hải Dương cùng với 3 sở, 9 huyện của tỉnh Phú Thọ.


Ngày Quốc giỗ, thời tiết lại ủng hộ. Người nối người trẩy hội trong sự náo nức, thanh bình. Về Phú Thọ những ngày này là về với cội nguồn, về với sự bình an. Mỗi người đều dành cho mình một khoảng thời gian lắng lại trong cuộc sống xô bồ, bon chen để tĩnh tâm, chiêm nghiệm cúi đầu trước anh linh các bậc tiền nhân, các Vua Hùng, cầu chúc những điều tốt đẹp cho quốc thái, dân an, cho nước nhà thịnh trị.

 

Ghi chép của Đỗ Xuân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN