NSA do thám cả đồng minh Israel

Mặc dù đã có cam kết trao đổi thông tin tình báo song phương, Mỹ vẫn tiến hành các hoạt động do thám nhằm vào Israel, cụ thể là việc theo dõi "những mục tiêu quân sự ưu tiên cao" như máy bay không người lái và hệ thống tên lửa Mũi tên Đen...

Phái đoàn nghị viện châu Âu tới Mỹ để thảo luận về bê bối nghe lén của NSA. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông tin trên được tờ “Bưu điện Jerusalem” của Israel dẫn tin từ tờ “Thời báo New York” (Mỹ) đưa ra ngày 4/11. Tuy nhiên, trả lời về vấn đề này, người phát ngôn Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Caitlin Hayden từ chối đề cập trực tiếp mà chỉ nói rằng “không bình luận công khai về các cáo buộc nói trên”. Thông tin mà tờ “Thời báo New York” đăng tải hôm 3/11 vừa qua dựa trên hàng ngàn trang tài liệu nội bộ liên quan đến hoạt động do thám của NSA nhằm vào Israel giai đoạn 2007-2012 mà “kẻ đào tẩu” Edward Snowden tiết lộ với tờ “Người bảo vệ” (Anh), sau đó được tờ báo này chia sẻ cho đối tác Mỹ.


Sau khi hàng loạt bê bối nghe lén của NSA nhằm vào các nước đồng minh bị phanh phui, giới chức Mỹ liên tục phát đi cảnh báo nhằm vào Snowden. Ngày 3/11, Cố vấn Nhà Trắng Dan Pfeiffer nói rằng Snowden đã vi phạm luật pháp Mỹ. Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình Mỹ, Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Diane Feinstein nhìn nhận hành động của cựu viên chức NSA này là phản bội đất nước và thẳng thừng tuyên bố Snowden đã đánh mất cơ hội được khoan hồng.

Chính phủ Anh vừa ra quy định cấm mang máy tính bảng iPad vào cuộc họp nội các để tránh việc nhiều nội dung thảo luận quan trọng có thể bị nghe lén. Quốc vụ khanh các bộ quan trọng cũng được cấp các hộp cách âm đặc biệt sử dụng khi thực hiện các cuộc điện đàm nhạy cảm.


Hoài Thanh (Tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN