Tấm ảnh lịch sử dự báo sóng thần chính trị năm 2016

Tháng 5/2016, 5 nhà lãnh đạo quyền lực của thế giới cùng xuất hiện trong một tấm ảnh, cùng nhau cam kết lãnh đạo thế giới tự do. Cả 5 nhà lãnh đạo đó đến nay, đã, đang và sẽ nếm mùi những cơn sóng thành chính trị của năm 2016.

5 nhà lãnh đạo châu Âu xuất hiện trong tấm ảnh dự báo về những cơn sóng thần chính trị năm 2016.

Theo CNN, 4/5 nhà lãnh đạo xuất hiện trong tấm ảnh cựu Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Italy Matteo Renzi, được đăng trên mạng xã hội Twitter của tài khoản Will Jordan ngày 1/5 năm nay, hoặc đã đánh mất chiếc ghế quyền lực, hoặc di sản của họ đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy trong làn sóng dân túy đang lên ở phương Tây. Nhân vật còn lại cũng sẽ sớm bước vào cuộc kiểm nghiệm của cá nhân bà.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron

Chỉ vài giờ sau khi cuộc trưng cầu ý dân về việc đi hay ở lại Liên minh châu Âu cho kết quả đa số cử tri Anh yêu cầu nước này dứt áo ra đi (Brexit), Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ chức.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Việc Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ rời Nhà Trắng sau hai nhiệm kỳ theo Hiến pháp Mỹ không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều vẫn khiến thế giới chưa hết bàng hoàng là sau quá trình chuyển giao quyền lực, người kế nhiệm ông sẽ là một doanh nhân, ngôi sao truyền hình thực tế Donald Trump của đảng Cộng hòa với kinh nghiệm chính trường tiệm cận con số 0.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi đã suy nghĩ kĩ và lâu cho biết sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư trong cuộc bầu cử năm sau. Với chính sách mở cửa biên giới cho người nhập cư, bà khiến không ít cử tri Đức nổi giận và đảng của bà thua nặng nề trong những cuộc bầu cử địa phương gần đây. Tuy nhiên, nếu các đại cử tri Đức muốn một nhân vật đã có tiếng và quen mặt trong những thời khác giông tố như hiện nay, bà Merkel vẫn còn cơ hội trở thành lựa chọn của họ.

Tổng thống Pháp Francois Hollande

Hồi tuần qua, Tổng thống Pháp Francois Hollande tiết lộ sẽ không tiếp tục tranh cử tổng thống. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958 khi nhà nước cộng hòa thứ năm của Pháp được lập ra, có một tổng thống đương nhiệm không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Tỷ lệ ủng hộ ông Hollander hiện đang ở mức thấp và nước Pháp dường như đang hướng về con đường của phe hữu khuynh.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi

Như Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Italy cũng là một nạn nhân của một trưng cầu ý dân do ông phát động. Khi gần 60% cử tri Italy phản đối lời kêu gọi cải cách hiến pháp, Thủ tướng Renzi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Matterella. Ông đồng ý sẽ ở lại đến khi Italy đạt được đồng thuật về gói ngân sách tiếp theo, nhưng ông sẽ vẫn trong lộ trình rời bỏ chiếc ghế quyền lực.

Vũ Anh
Nước Đức nóng rực vụ người nhập cư cưỡng hiếp, giết người
Nước Đức nóng rực vụ người nhập cư cưỡng hiếp, giết người

Một thanh niên người Afghanistan vừa bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh viên 19 tuổi ở thành phố Freiburg thuộc bang Baden-Württemberg, phía Tây Nam nước Đức. Sau vụ bắt giữ, làn sóng chỉ trích chính sách mở cửa chào đón người nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel lại một lần nữa bùng lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN