Tuần qua, Hà Nội có thêm 442 ca mắc sốt xuất huyết, 19 ổ dịch

Trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận thêm 442 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 1,5 lần so với tuần trước đó.

Chú thích ảnh
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân xử lý môi trường, phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Tạ Nguyên

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thống kê trong tuần qua (từ ngày 14 – 21/7), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 442 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 1,5 lần so với tuần trước đó.

Các ca sốt xuất huyết mới tập trung chủ yếu tại các quận, huyện: Thạch Thất (109 ca); Hoàng Mai (35 ca); Bắc Từ Liêm (29 ca); các huyện Đan Phượng (23 ca); Thanh Trì (23 ca)…

Trong tuần qua, Hà Nội có thêm 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại 11 quận, huyện: Bắc Từ Liêm (3 ổ dịch); Cầu Giấy (2 ổ dịch), Hoàng Mai (2 ổ dịch), Nam Từ Liêm (2 ổ dịch), Đống Đa (2 ổ dịch), Thanh Oai (2 ổ dịch), Đan Phượng (2 ổ dịch)…

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có tổng số 1.556 ca mắc, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022, chưa ghi nhận ca tử vong.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại quận Hoàng Mai, nơi đang ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất Hà Nội, trong những ngày thời tiết lúc mưa, lúc nắng, các cán bộ y tế càng phải tích cực đến từng khu vực có ổ dịch để xử lý muỗi và hướng dẫn người dân vệ sinh nhà ở, môi trường phòng bệnh lây lan. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có 91 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện còn 40 ổ dịch đang hoạt động, trong đó một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (223 ca), xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (70 ca), thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín (38 ca), cụm 8-9-13 Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (14 ca), thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (12 ca).

Đến nay, tất cả các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đều đã ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết.

Chú thích ảnh
Phun thuốc diệt nuỗi tại hộ gia đình tại phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, số mắc sốt xuất huyết của Hà Nội vẫn đang tiếp tục có xu hướng tăng nhanh; đặc biệt, một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến kéo dài.

Kết quả kiểm tra giám sát tại các ổ dịch cho thấy, một số tồn tại như xử lý chưa triệt để, chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ, tỷ lệ phun hóa chất chưa đạt yêu cầu...

Kết quả giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại một số ổ dịch trong tuần qua cho thấy, chỉ số muỗi, bọ gậy (chỉ số BI) cao vượt ngưỡng; đơn cử như tại khu vực đường An Thắng (phường Biên Giang, quận Hà Đông) có chỉ số BI=55; xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) có chỉ số BI=44…

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế quận Hoàng Mai hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, xử lý khu vực muỗi có thể phát triển sinh sản tại hộ gia đình. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng dự báo, thời gian tới, số mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch, đặc biệt tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã, phường có diễn biến dịch các năm phức tạp. Các ổ dịch phức tạp vẫn đang được giám sát chặt chẽ, xử lý tích cực.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội: Người dân tích cực phối hợp chống dịch sốt xuất huyết
Hà Nội: Người dân tích cực phối hợp chống dịch sốt xuất huyết

Hà Nội đang vào giai đoạn dịch sốt xuất huyết tăng nhanh, tại các địa bàn “điểm nóng”, hoạt động phòng dịch, công tác xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, bọ gậy đang tích cực được triển khai đến từng hộ dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN