Sôi nổi ngày hội hiến máu 'Giọt hồng xứ Nghệ'

Sáng 17/7, tại thành phố Vinh, Ban tổ chức chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” năm 2022, với sự tham gia của khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện.

Chú thích ảnh
Người dân tham gia hiến máu tại Ngày hội "Giọt hồng xứ Nghệ".

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hàng năm với mục tiêu nâng cao nhận thức toàn dân về hiến máu tình nguyện; thông tin về phòng, chống căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia); khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị bệnh.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người đổ về địa điểm hiến máu. Họ là sinh viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ, viên chức, đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh, người lao động trên địa bàn thành phố Vinh đã đăng ký hiến máu tình nguyện. Dự kiến ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” năm 2022 sẽ tiếp nhận 1.200 đơn vị máu và chuyển về Trung tâm Huyết học truyền máu Trung ương.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (Sinh năm 1988, trú phường Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An) chia sẻ: “Đây là lần thứ 12 tôi tham gia hiến máu. Tôi nhận thấy đây là một việc làm ý nghĩa, thiết thực nên mỗi khi Hành trình đỏ đến Nghệ An, tôi đều cố gắng tham gia hiến máu với tâm niệm “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

Bạn Lê Thị Trang (Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trường Tiểu học Nghi Phú 1, thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết: Khi tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, em cảm thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn khi sự sẻ chia của mình mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Em cũng thấy vui khi ngày càng nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt là các bạn trẻ, góp phần tạo nên sự đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương cộng đồng.

Bà Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết, năm 2022 là năm thứ 10 liên tiếp Nghệ An tham gia tổ chức "Hành trình đỏ" với chủ đề “Giọt hồng xứ Nghệ”. Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, từ đó nâng cao trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, quản lý trong công tác hiến máu tình nguyện. Chương trình cũng góp phần vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp hè.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Đồng Tháp: Tôn vinh 186 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu về hiến máu tình nguyện
Đồng Tháp: Tôn vinh 186 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu về hiến máu tình nguyện

Ngày 14/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp tổ chức tôn vinh 186 tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện; đồng thời, tổ chức chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt với chủ đề “ Sen hồng tỏa sắc” nhằm hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” trên toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN