Ngày 3/3, Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Khiêm Huy, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân Đ. L. nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch với huyết áp tụt thấp, mạch yếu, suy đa cơ quan, nhồi máu cơ tim, đồng tử giãn có phản xạ ánh sáng yếu (nếu đồng tử giãn không có phản xạ ánh sáng tức bệnh nhân đã chết não).
Nhiều loại máy móc hiện đại nhất tại khoa ICU được sử dụng để cứu ông Đ. L. bị suy đa tạng.Ảnh: BV
Theo lời kể của vợ ông Đ. L., trước đó, khi đang tập thể dục buổi sáng, ông Đ. L. đột ngột gục ngã, người bạn đi cùng ông đã gọi cấp cứu và đưa ông đến bệnh viện gần đó. Tại đây, các bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi liên tục suốt hơn một giờ với nỗ lực giành lại nhịp tim cho ông. Mặc dù đã có nhịp tim, ông L. vẫn trong tình trạng nguy kịch, đồng tử giãn, tím tái, huyết áp thấp, hôn mê. Sau đó, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh.
Bác sĩ Huỳnh Khiêm Huy cho biết, ngay khi nhận được thông báo khẩn tình hình của bệnh nhân, êkip nhận bệnh của khoa Hồi sức tích cực và chống độc đã đón sẵn trước cửa cấp cứu để di chuyển thẳng người bệnh từ xe cứu thương lên thẳng khoa.
“Với hầu hết các trường hợp ngưng tim trên 60 phút, tỷ lệ cứu sống rất mong manh. Nếu thành công, bệnh nhân cũng có nguy cơ cao bị chết não, sống thực vật hoặc gặp các di chứng nặng nề. Sau hồi sinh tim phổi ban đầu, người bệnh có lại nhịp tim và huyết áp nhưng rất yếu, không chắc có đủ để duy trì tưới máu và cung cấp oxy cho não cũng như phục hồi hoạt động của các cơ quan khác hay không", bác sĩ Huy chia sẻ.
Với tinh thần "còn nước còn tát", bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, hội chẩn toàn viện, huy động mọi nguồn lực và thiết bị hiện đại nhất. Ông L. được can thiệp hồi sức bằng ECMO (tim phổi nhân tạo), bóng đối xung động mạch chủ (IABP), tái thông động mạch vành, lọc máu liên tục, thở máy và các loại thuốc trợ tim. Sau 5 ngày hồi sức tích cực, các cơ quan như tim, phổi, thận… của ông L. dần hồi phục.
Ông L. tập đi bộ dọc hành lang. Ảnh: BV
“Điều đáng lo ngại nhất ở người bệnh này là các kỹ thuật hồi sức đã giúp các cơ quan hồi phục nhưng nguy cơ tổn thương não vẫn rất cao. Tuy nhiên, khi được giảm thuốc an thần, ông L. đã mở mắt và thực hiện đúng theo y lệnh của bác sĩ”, bác sĩ Huy cho biết thêm.
Theo bác sĩ Huy, việc kết hợp các kỹ thuật trên đã duy trì huyết động và giúp các cơ quan khác có thời gian nghỉ ngơi và tăng cơ hội hồi phục sau ngưng hô hấp tuần hoàn. Sau 5 ngày, khi các cơ quan như tim, phổi, thận… hồi phục dần chức năng, người bệnh được giảm thuốc mê và an thần.
Các cơ quan như tim, phổi, gan thận… ngày càng hồi phục ổn định, ông L. được cai máy thở, ECMO và bóng đối xung. Sau hơn hai tuần điều trị, ông L. đã có thể tự đi lại, ăn uống bình thường, được xuất viện.
Bác sĩ Huy cho biết, điểm mấu chốt giúp cứu sống ông L. là nhờ cấp cứu ban đầu nhanh chóng và hiệu quả, cùng với sự hỗ trợ hồi sức can thiệp đầy đủ, thiết bị hiện đại và sự đồng lòng của toàn bộ đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng. Bệnh nhân phục hồi gần như không có di chứng về não, ăn uống, đi lại bình thường.
Theo bác sĩ Huy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngưng tim, ngưng thở của ông L. do nhồi máu cơ tim, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ngưng tim đột ngột. Để phòng ngừa ngưng tim, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần được kiểm soát tốt các tình trạng bệnh lý có thể dẫn đến ngừng tim như bệnh mạch vành, bệnh cơ tim, tăng huyết áp… uống thuốc đều đặn đúng theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý thay đổi liều lượng hoặc ngưng thuốc. Cùng với đó, người bệnh cần tái khám đúng hẹn để bác sĩ theo dõi sát sao tình trạng bệnh, đánh giá mức độ đáp ứng điều trị cũng như phát hiện sớm các bất thường nếu có để xử lý kịp thời.