Bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành đang trong tình trạng nguy kịch

Ngày 25/11, Bệnh viên Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh cho biết đang cấp cứu cho bệnh nhi 3 tuổi trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng và có tiên lượng xấu.

Đó là bệnh nhi T.N.K.C (quận 12), được bệnh viện Quận 12 chuyển đến trong tình trạng nhiều vết bầm vùng ngực, lưng hông trái, chảy máu tai phải, bầm tai trái, bầm 2 mắt. Bé được chẩn đoán đa chấn thương, bị chấn thương sọ não rất nặng.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ cho biết hiện bé C. đang trong tình trạng tiên lượng rất xấu. Ảnh:BV

Thông tin về tình trạng bệnh nhi, các bác sĩ cho biết hiện bé đang trong tình trạng hôn mê sâu và giãn đồng tử, tình trạng tiên lượng rất xấu.

Theo lời khai của mẹ bệnh nhi, trước khi nhập viện 3 ngày bé bị ngã cầu thang không rõ độ cao. Sau ngã bé có tỉnh, bầm mắt và có ói 1 lần. Vào sáng ngày nhập viện, mẹ có đánh vào tay, đầu và tai của bé. Sau khi bị mẹ đánh, bé sụp mi, co gồng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quận 12.

Tại bệnh viện Quận 12, các bác sĩ ghi nhận bé bị mất phản xạ ánh sáng, chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương sọ não, cho bé thở oxy qua mask và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Được biết, hiện nay công an Quận 1 và Quận 12 đã vào làm việc với Bệnh viện Nhi Đồng 2 để lấy thông tin về tình trạng sức khỏe của bé.

Đan Phương/Báo Tin tức
Chủ quán bánh xèo bạo hành trẻ 14 tuổi phải chịu án phạt nào? 
Chủ quán bánh xèo bạo hành trẻ 14 tuổi phải chịu án phạt nào? 

Nghi phạm Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) vừa bị cáo buộc là người tra tấn 2 nhân viên làm thuê trong nhiều tháng là T.Q.D (14 tuổi) và V.V.Đ (21 tuổi, cùng quê ở tỉnh Quảng Ngãi). Theo nhiều luật sư, nghi phạm có thể bị kết một trong 2 tội “cố ý gây thương tích” hoặc “hành hạ người khác” với mức phạt tù tối đa 3 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN