Yên Bái: Hỗ trợ chi phí cách ly cho người dân trở về từ miền Nam

Ngày 9/10, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương đợt này được tỉnh hỗ trợ chi phí cách ly.

Chú thích ảnh
Chuẩn bị bữa ăn cho những người đang cách ly tại Trung đoàn 121, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. 

Theo Nghị quyết 16 của Chính phủ người cách ly phải nộp chi phí cách ly gồm tiền ăn, chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam về gặp rất nhiều khó khăn do giãn cách kéo dài, không có việc làm, không có thu nhập nên tỉnh đã quyết định hỗ trợ chi phí cách ly, kể cả chi phí xét nghiệm SARS-COV-2.

Đây là những trường hợp tự di chuyển về địa phương, gồm 167 người, có cả người già và trẻ em, hiện đang ở tại khu cách ly của tỉnh ở Trung đoàn 121, được bố trí các bữa ăn đảm bảo chất lượng.

Chú thích ảnh
Theo dõi những người thực hiện cách ly qua hệ thống giám sát camera tại Trung đoàn 121, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. 

Được biết, dịp này có gần 1.300 công dân tỉnh Yên Bái đã đăng ký về địa phương thông qua các cơ quan chức năng. Tỉnh Yên Bái bố trí đón số người này về trong 2 đến 3 đợt bằng đường hàng không, trong đó đợt 1 đón 460 người. Dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng tỉnh Yên Bái đã dành mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân trở lại quê hương an toàn.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Sẽ hỗ trợ trên 4.500 người dân Hưng Yên ở khu vực phía Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19
Sẽ hỗ trợ trên 4.500 người dân Hưng Yên ở khu vực phía Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19

Tính đến ngày 8/10, các huyện, thành phố, thị xã tại tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh rà soát, thống kê được trên 4.500 người dân Hưng Yên đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố phía Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN