Xuất hiện vết nứt dài 120 mét, di dời khẩn cấp 15 nhà dân ở An Giang

Chiều 7/6, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Ngô Hoàng Hiếu cho biết, khu vực tổ 23, ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 946 từ phà An Hòa đi huyện Chợ Mới xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở cao.

Theo ông Hiếu, vào khoảng 4 giờ ngày 7/6, nhà của ba hộ dân gồm: Ông Nguyễn Văn Lợi, bà Trần Thị Đáp và ông Nguyễn Văn Tòng (tổ 23, ấp Kiến Hưng , xã Kiến Thành) xuất hiện vết nứt dài khoảng 15m. Sau đó, vết nứt lan rộng toàn tuyến đường kéo dài hơn 120m. Vết nứt sâu và kéo dài đã làm 15 căn nhà của các hộ dân xung quanh bị nứt tường, sụt, lún nền nhà...

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, chính quyền huyện Chợ Mới đã huy động cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội  hỗ trợ người dân tháo dỡ khẩn cấp ba căn nhà bị ảnh hưởng nặng của các gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, bà Trần Thị Đáp và ông Nguyễn Văn Tòng, đồng thời vận động tháo dỡ, di dời 12 căn nhà còn lại.

Trước mắt, UBND huyện Chợ Mới sẽ chủ động phối hợp các ngành chức năng tỉnh tiến hành việc quan trắc khu vực tổ 23 thuộc ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành; đồng thời, tiến hành di dời 15 hộ dân có nhà bị sụt lún đến nơi ở an toàn. 3 hộ bị thiệt hại nặng huyện sẽ xem xét bố trí nền tái định cư tại khu dân cư Kiến Thành, 12 hộ còn lại sẽ trình UBND tỉnh để bố trí tái định cư tại khu dân cư Mỹ Hội Đông, thuộc xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trước đó, vào ngày 3/6, một vụ sạt lở chạy dài trên 350 m cặp theo tỉnh lộ 946 đã xảy ra tại ấp Long Phú 1, xã Long Điền B. UBND huyện Chợ Mới đã vận động di dời 12 hộ dân đến nơi an toàn; đồng thời, cấm ô tô lưu thông qua khu vực này.


UBND huyện Chợ Mới cho biết, đến nay, trên địa bàn huyện xuất hiện 16 điểm sạt lở với chiều dài 42.500m trên các sông Ông Chưởng, Vàm Nao, sông Tiền và sông Hậu, ảnh hưởng đến đời sống của 1.000 hộ dân.

Công Mạo (TTXVN)
Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng từ Quảng Trị đến Quảng Nam
Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng từ Quảng Trị đến Quảng Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 4/6 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN