Xác minh việc khai thác khoáng sản đá trái phép tại huyện Đức Cơ, Gia Lai

Thời gian gần đây, người dân xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, Gia Lai) liên tục phản ánh về hoạt động khai thác đá trái phép diễn ra tại khu vực suối Ia Dom thuộc thôn Mook Trêl. Hoạt động khai thác đá trái phép này diễn ra rầm rộ, trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không phát hiện để xử lý.

Chú thích ảnh
Hiện trường hoạt động khai thác đá trái phép diễn ra tại khu vực suối Ia Dom thuộc thôn Mook Trêl, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường ngày 24/3, một quả đồi rộng hàng ngàn mét vuông đã bị “băm nát” bởi hoạt động khai thác đá. Dòng suối Ia Dom cạn nước trơ đáy cũng không thoát khỏi sự tàn phá của nhóm “đá tặc” sử dụng máy móc để đào bới. Tại đây, một bức tường đá cao khoảng 5 m, dài hàng chục mét lộ rõ, hàng trăm khối đá đủ kích cỡ nằm ngổn ngang, phá hủy nghiêm trọng cảnh quan môi trường. Khi phóng viên có mặt, nhiều công nhân vẫn đang sử dụng máy khoan đục lỗ và búa đập đá thành từng viên có kích cỡ 30x20 cm.

Chia sẻ với phóng viên, một người dân tại thôn Mook Trêl (xã Ia Dom) bức xúc cho biết, mỏ đá hoạt động suốt ngày. Xe tải chở đá qua lại không dứt làm đường bụi mù. Hoạt động trái phép của mỏ đá rầm rộ cả ban ngày, tiếng máy múc, máy đục đá, tiếng búa đinh tai nhức óc.

Từ ghi nhận thực tế, phóng viên đã phản ánh sự việc đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai và ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ về tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực nói trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ đều cam kết sẽ chỉ đạo ngay chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh. 

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra thực địa của UBND xã Ia Dom ngày 25/3 cho thấy, hiện trường không phát hiện người, phương tiện trong khu vực khai thác, chỉ có khoảng gần 3 m3 đá chẻ viên, khoảng 4 m3 đá lô ca và một số đá thô chưa đục, nằm rải rác. Cũng theo báo cáo này, người dân cải tạo đất khu vực để canh tác, có thuê máy múc vào san ủi dọn dẹp mặt bằng. Tại đây còn sót một ít đá múc lên để tận thu chở về xây dựng công trình riêng lẻ hộ gia đình. Xã đang kiểm tra, xác minh, mời chủ sử dụng đất đến làm việc; đồng thời yêu cầu cam kết không lợi dụng việc cải tạo đất để khai khai thác đá trái phép, nếu không chấp hành sẽ xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai thông tin, khi nhận được tin báo, Sở đã chỉ đạo kiểm tra và xác minh vị trí do phóng viên cung cấp không phải là điểm mỏ được cấp giấy phép khai thác. Sở đã có công văn gửi UBND huyện Đức Cơ đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng và xã Ia Dom kiểm tra, xác minh việc khai thác đá trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Theo ông Lương Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai: Đến ngày 2/4/2024, Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ vẫn chưa có báo cáo chính thức về vụ việc nói trên. Mặc dù, Sở đã nhận được báo cáo nhanh từ địa phương, nhưng vẫn chưa rõ ràng, không nhất quán giữa các số liệu báo cáo và thực tế hiện trường được phóng viên ghi nhận.

Ông Bình cho rằng, có sự khác biệt đáng kể về khối lượng đá và quy mô khai thác giữa báo cáo và hình ảnh từ hiện trường. Do đó, Sở không chấp nhận nội dung báo cáo nhanh và yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ cùng các cơ quan chức năng liên quan cung cấp báo cáo chi tiết và giải trình thêm về vấn đề này.

“Trong tất cả văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường đều chỉ đạo, nêu rõ nghiêm cấm việc lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản, những trường hợp này đều được coi là khai thác khoáng sản trái phép”, ông Lương Thanh Bình khẳng định thêm.  

Trao đổi về vụ việc này, ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, nhấn mạnh quan điểm là xử lý nghiêm các vi phạm và không dung túng, bao che cho bất kỳ hành vi khai thác khoáng sản trái phép nào.

Hoạt động khai thác đá trái phép không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; đồng thời, làm thất thoát tài nguyên, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần quyết liệt vào cuộc xử lý dứt điểm những trường hợp khai thác tài nguyên trái phép công khai, minh bạch. Đáng chú ý, năm 2020, địa điểm khai thác đá trái phép nói trên đã từng bị chính quyền địa phương lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng trăm mét khối đá; lập biên bản xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với một cá nhân vi phạm.

PV (TTXVN)
Gia Lai: Kịp thời hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích mía bị cháy
Gia Lai: Kịp thời hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích mía bị cháy

40 ha mía của 24 hộ dân trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai bị thiêu rụi trong một vụ cháy lớn xảy ra chiều 24/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN