Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân Quảng Bình

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, ngày 9/6 tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), Hải đội 102 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông (TP. Hà Nội) và UBND huyện Quảng Trạch, xã Quảng Đông tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển đảo, tặng quà các gia đình chính sách và lao động vệ sinh bờ biển.

Hải đội 102, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 trao tặng quà cho các hộ ngư dân nghèo xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tại xã Quảng Đông, Hải đội 102 đã tuyên truyền cho hơn 200 cán bộ và bà con ngư dân của xã về các nội dung: Những cơ sở, bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam, phát triển kinh tế biển; các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với quốc gia có liên quan ở biển Đông...

Các lực lượng tham gia làm sạch môi trường biển tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tại đây, Hải đội 102 cùng chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã tặng quà cho các gia đình chính sách, ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Cụ thể, tặng 50 suất quà (500.000 đồng/suất), trị giá 25 triệu đồng; tặng 10 chiếc xe đạp trị giá 14 triệu đồng cho 10 học sinh nghèo vượt khó. Tặng trường Tiểu học, THCS xã Quảng Đông 300 cuốn vở học sinh, tặng UBND xã Quảng Đông một máy lọc nước trị giá 7 triệu đồng. 

Phát tờ rơi và tặng phao bơi cho ngư dân.

Cùng ngày, Hải đội 102 đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2006 đang làm nhiệm vụ trực khu vực Hòn La và gần 100 cán bộ Hội Liêp hiệp phụ nữ quận Hà Đông, hội viên Hội LHPN xã Quảng Đông lao động vệ sinh tại khu bờ biển của xã hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày đại dương thế giới năm 2018. 

Cũng tại đây, 100 tờ rơi, 50 phao cáo cá nhân, 50 cờ Tổ quốc đã được tổ công tác trao tận tay cho bà con ngư dân làm nghề khai thác hải sản đang neo đậu tại cảng Hòn La. Hoạt động trên của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 đã góp phần thúc đẩy mối đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương các huyện, xã đảo vững mạnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo được phân công.  

Viết Tôn-Lam Giang/Báo Tin tức
Theo chân các chiến sĩ Cảnh sát biển đi tuyên truyền phòng, chống ma túy
Theo chân các chiến sĩ Cảnh sát biển đi tuyên truyền phòng, chống ma túy

Một ngày nắng tháng 6, chúng tôi theo chân lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) và Phòng PCMT và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng) về các xã Lập Lễ, Phả Lễ (huyện Thủy Nguyên), đảo Cát Hải, đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) của Hải Phòng cùng tham gia tuyên truyền về ma túy cho cán bộ và nhân dân nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN