Tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tỉnh Quảng Nam có bờ biển dài khoảng 125 km, ngư trường khoảng 40.000 km2, có 16 xã, phường, thuộc 6 huyện, thành phố, thị xã ven biển. Toàn tỉnh hiện có 4.278 tàu cá, trong đó tàu có công suất từ 90CV trở lên là 685 chiếc, với tổng cộng gần 17.000 lao động trên biển.

Nhằm ngăn chặn tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản, thông qua các nghiệp đoàn nghề cá, các tổ đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, hải đảo” giai đoạn 2013-2016 và giai đoạn 2017-2021.

Qua đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 12 lớp tập huấn cho gần 1.200 người là cán bộ cấp huyện, xã, thôn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 16 xã ven biển về Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ đối với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức cho 4.531 lượt chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân viết cam kết không xâm phạm vùng biển các nước để khai thác hải sản, hướng dẫn ngư dân khai thác thủy sản trên biển đúng quy định; củng cố và thành lập 61 tổ tự quản về an ninh trật tự, 66 tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chương trình “Vì những con tàu xa khơi” đã tiếp nhận số tiền ủng hộ gần 2,26 tỉ đồng để hỗ trợ, động viên ngư dân, cán bộ, chiến sỹ công tác tại các đơn vị tuyến biển đảo có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng hàng trăm bộ đàm hàng hải cho các chủ phương tiện để đảm bảo thông tin liên lạc khi khai thác hải sản, cũng như tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
         
Năm 2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các ngành, các địa phương ven biển tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến hoạt động nghề cá và quy định của các quốc gia lân cận về hoạt động khai thác hải sản; quản lý chặt chẽ việc lắp đặt và sử dụng máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh của tàu cá; không cấp giấy phép hoạt động cho các tàu cá khi chưa lắp đặt hệ thống này. 

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định về phát triển nghề cá, sửa chữa, đóng mới tàu cá theo hướng bảo vệ, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản trên biển, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp với Cảnh sát biển, Kiểm ngư tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước khác để đánh bắt hải sản.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
Xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Sáng 8/12, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chỉ thị 689/CT-TTg và Công điện 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN