TP Hồ Chí Minh phong toả một tuyến đường ở Thủ Đức vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Hai đầu đường số 10, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vừa được lực lượng chức năng phong tỏa do có ca nghi nhiễm COVID-19.

Đến 19 giờ ngày 30/7, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã tiến hành đặt rào chắn, căng dây phong tỏa hai đầu đường số 10 (thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) để tiến hành phun thuốc, khử trùng tiêu độc.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt vòng ngoài. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ khoảng 40 hộ dân trong khu vực bị hạn chế đi lại và gần như "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Bên trong, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đã đến từng nhà kiểm đếm nhân khẩu, sau đó tiến hành phun thuốc khử trùng, tiêu độc để phòng bệnh. Bên ngoài, lực lượng công an, dân phòng chốt chặn, kiểm soát rất chặt chẽ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tiến hành phun thuốc khử trùng, tiêu độc toàn bộ tuyến đường để phòng bệnh. Ảnh: CTV

Theo cơ quan chức năng, việc phong tỏa cách ly này được thực hiện từ chiều tối cùng ngày. Hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh COVID-19 đã được đưa đi cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Từ 0 giờ 31/7, TP Hồ Chí Minh dừng hoạt động tụ tập trên 30 người; đóng cửa quán bar, vũ trường
Từ 0 giờ 31/7, TP Hồ Chí Minh dừng hoạt động tụ tập trên 30 người; đóng cửa quán bar, vũ trường

UBND TP Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo khẩn yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, các sự kiện tập trung hơn 30 người; đóng cửa các quán bar, vũ trường... từ 0 giờ ngày 31/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN