Thanh niên Tin tức tràn đầy sức trẻ

Thế hệ đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn báo Tin tức hiện nay được xếp vào nhóm trẻ tuổi trong đội ngũ cán bộ nhân viên tòa soạn, nói là trẻ, thế nhưng ngay cả những đoàn viên “măng non” nhất cũng đã có thâm niên 9 - 10 năm công tác tại tòa soạn. Kỷ niệm của một thập niên gắn bó với các hoạt động, phong trào thanh niên mỗi khi nhắc lại đối với mỗi chúng tôi luôn nhiều cảm xúc xen lẫn tự hào.

Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên báo Tin Tức chụp ảnh lưu niệm với các em nhỏ ở Nậm Mười (tháng 12 năm 2013).

Trưởng thành sau những hoạt động thiện nguyện

Những năm gần đây, số lượng đoàn viên của Chi đoàn báo Tin tức khá khiêm tốn và ít khi vượt quá 10 đoàn viên, số đoàn viên nữ lúc nào cũng "áp đảo" đoàn viên nam. Tuy nhiên, vượt qua những hạn chế về mặt nhân sự, khó khăn về mặt thời gian do còn dành cho công việc chuyên môn, Chi đoàn vẫn có nhiều ý tưởng sáng tạo, tổ chức nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa. Mỗi hoạt động, mỗi hành trình đã qua đều ghi dấu ấn với mỗi đoàn viên, chúng tôi có cơ hội được đến những nơi đặc biệt, được gặp gỡ, tiếp xúc với những hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, thế hệ trẻ chúng tôi lại có thêm được những trải nghiệm, những bài học, những suy nghĩ, những góc nhìn khác về cuộc sống.

Còn nhớ năm 2013, khi đều là những phóng viên, biên tập viên mới vào cơ quan được 1-2 năm, còn hừng hực khí thế tuổi trẻ, chúng tôi vô cùng háo hức khi được tham dự chương trình từ thiện đầu tiên, đến với ngôi trường ở vùng cao thuộc địa bàn xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Hồ hởi từ khâu chuẩn bị sách vở, lọc quần áo, đồ dùng... do các cá nhân, tổ chức đóng góp cho các em học sinh, đến lúc tập trung tại điểm hẹn từ sáng sớm để “bám càng” theo xe của Bí thư Chi đoàn, khi đó là đồng chí Lê Xuân Sơn, thực hiện hành trình 150 km từ Hà Nội lên Yên Bái. Tất cả quà tặng được “ưu tiên” gửi xe ô tô tải lên trước, còn tất cả đoàn viên tự cầm lái xe máy tới Nậm Mười. 

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên báo Tin tức tặng quà cho vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Năng tại tỉnh Thái Bình (tháng 8 năm 2016).

Chặng đường dài toàn đất và đá, cheo leo lên núi cao, một bên là vách đá, con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, chỉ đủ cho một xe đi, đến điểm trường thực sự là thử thách đối với những tay lái chỉ quen địa hình đường bằng phẳng như chúng tôi. Trước khi lên đường, dù đã được "cảnh báo" trước về những khó khăn cũng như nguy hiểm sẽ gặp phải, nhưng tinh thần, khí thế thanh niên hừng hực không khiến chúng tôi nao lòng... Chuyến đi quả thực gặp không ít khó khăn, do quãng đường khá xa, di chuyển liên tục, địa hình đồi núi hiểm trở, xe của một đồng chí trong đoàn bỗng nhiên dính phải đinh, vậy là không còn cách nào khác, cả đoàn cùng dắt bộ xe mấy km mới có chỗ vá. 

Vất vả là vậy, nhưng khi lên đến trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nậm Mười, có thời gian ở cùng các em học sinh và thầy cô giáo tại điểm trường trên núi cao, qua tiếp xúc, trò chuyện, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được những khó khăn, vất vả của thầy và trò nơi đây, điều mà trước đây, những con người trẻ tuổi như chúng tôi chưa từng trải qua, chưa từng được chứng kiến. Trước cái rét cắt da thịt của mùa đông miền núi, trước sự thiếu thốn về vật chất, nhưng điều khiến chúng tôi xúc động chính là sự lạc quan của cả thầy cô và học trò, những nụ cười hồn nhiên của các em học sinh, những đôi mắt chăm chú lắng nghe bài giảng của thầy, cô giáo trong giờ học. Chuyến đi năm ấy thực sự đã trở thành một hành trình đáng nhớ, đọng lại rất nhiều cảm xúc trong mỗi đoàn viên chúng tôi. Chúng tôi cũng tự đúc rút được thêm nhiều kinh nghiệm, bài học trong việc tổ chức các chuyến đi thiện nguyện.

Một trong những hoạt động thanh niên mà chúng tôi nhớ mãi, đó là hoạt động hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Chi đoàn đã tổ chức những chuyến đi thăm và tri ân thế hệ cha ông đi trước, thăm gia đình liệt sĩ Thông tấn tại Thái Bình, Hà Nội... Đó cũng là những kỷ niệm vô cùng xúc động và đáng nhớ với chúng tôi khi được gặp gỡ gia đình, người thân của các liệt sĩ. Vượt hành trình hơn 100km bằng xe máy, đoàn viên, thanh niên chúng tôi đã được chào đón vô cùng nồng hậu bằng những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt, những câu chuyện về liệt sĩ bên những bữa cơm quê vô cùng ấm áp, chân tình là những tình cảm đặc biệt của gia đình liệt sỹ mà chúng tôi nhận được, khiến chúng tôi vô cùng xúc động.

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên báo Tin tức chuyển những phần quà đến Bệnh viện K trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 (tháng 5 năm 2021).

Góp sức trẻ trong việc xây dựng thương hiệu báo

Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số lên ngôi, nhằm đáp ứng yêu cầu, định hướng làm báo đa phương tiện của cơ quan, chúng tôi chủ động đảm nhận nhiệm vụ xây dựng quảng báo báo Tin tức đến gần hơn với người đọc qua mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Tiktok...

Ban đầu, chúng tôi tự tin cho rằng, việc đăng nội dung báo lên Facebook hay Youtube sẽ chẳng thể gây khó khăn đối với những “chuyên gia” mạng xã hội như chúng tôi. Tuy nhiên, đến khi bắt tay vào việc, chúng tôi mới thực sự “toát mồ hôi”. Trang fanpage dành cho một tờ báo hoàn toàn khác với trang của cá nhân, với rất nhiều yêu cầu khắt khe từ bộ phận quản lý của Facebook và Youtube. Do đó, chúng tôi đã tự mày mò, học hỏi từ cách các báo bạn đã áp dụng, tham khảo ý kiến của chuyên gia. Chúng tôi còn dành thời gian nghiên cứu, cùng chung tay dựng video, tìm tòi cách thể hiện sao cho thu hút độc giả và vẫn đảm bảo quy định nghiêm ngặt của Facebook, Youtube. Sau một thời gian vừa làm, vừa học, chúng tôi cũng dần gặt hái được “quả ngọt”.

Cách quảng bá của chúng tôi phần nào mang lại kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh sự quan tâm của độc giả đối với trang điện tử baotintuc.vn . Nhiều tin bài khi share (chia sẻ) lên, nhận được nhiều comment (bình luận) của độc giả. Đặc biệt, độc giả còn nhiệt tình phản hồi ý kiến về bài viết thông qua tin nhắn với đội ngũ quản trị trang fanpage. Nhiều ý kiến mang tính xây dựng đã giúp các phóng viên, biên tập viên rút được kinh nghiệm trong việc sản xuất, khai thác tin bài. Điều này phần nào cho thấy, trang fanpage đã đưa báo Tin tức đến gần hơn với độc giả. Đối với chúng tôi, việc trau dồi, nâng cao năng lực, đóng góp chuyên môn cho báo vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đoàn viên, thanh niên Tin tức đã luôn tích cực, chủ động tham gia các khóa học như: Học các lớp kỹ năng M.C, kỹ năng thể hiện,  trình bày trước đám đông; học lớp kỹ năng thể hiện (trình bày, đọc) tác phẩm phát thanh truyền hình và podcast...

Chú thích ảnh
Đại hội Chi đoàn báo Tin tức nhiệm kỳ 2022-2024 (tháng 4 năm 2022).

Đặc biệt, trong hơn hai năm thế giới và Việt Nam phải ứng phó với đại dịch COVID-19, phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, các đoàn viên là những phóng viên đã hăng hái xông pha vào “điểm nóng” dịch bệnh, bất kể tình huống xấu có thể bị lây nhiễm: Khu cách ly điều trị đặc biệt người bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; Bệnh viện Thanh Nhàn; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Theo chân đội phản ứng nhanh phòng dịch COVID-19… để tác nghiệp, phản ánh tình hình thực tế, có những tuyến tin bài sáng tạo, đạt chất lượng cao, mang hơi thở cuộc sống, được ban biên tập ghi nhận, đánh giá cao.

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Chi đoàn báo Tin tức vinh dự nhận Bằng khen của Đoàn khối Các cơ quan Trung Ương vì thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên (năm 2019-2020); Giấy khen của Đoàn Thanh niên TTXVN vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 (năm 2020); Giấy khen của Đoàn Thanh niên TTXVN vì thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên  (các năm 2018, 2020, 2021, 2022). Và rất nhiều danh hiệu cá nhân tiêu biểu khác...
Như Linh
Kỷ niệm đẹp về 'bước đi' đầu tiên của Tin tức TV
Kỷ niệm đẹp về 'bước đi' đầu tiên của Tin tức TV

Sau gần 1 năm triển khai chuyên mục Tin tức TV, kỹ năng thực hiện các sản phẩm truyền hình của phóng viên báo Tin tức đã dần hoàn thiện. Nhìn lại những bỡ ngỡ ngày thực hiện các sản phẩm đầu tiên, các phóng viên, biên tập viên đều chung cảm nhận về kỷ niệm đẹp với nghề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN