Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 phối hợp cùng Công an xã Dương Minh Châu tiếp nhận Tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, vào ngày 6/6/2026, ông T.M.C. (ngụ ấp 4, xã Dương Minh Châu) phát hiện một con Tê tê Java xuất hiện trong khu vực đất rẫy của gia đình. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông đã chủ động thông báo và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 phối hợp cùng Công an xã Dương Minh Châu tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể động vật, đồng thời tham mưu UBND xã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định trước khi thả lại về tự nhiên.
Tê tê Java sau khi bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe được lực lượng chức năng tái thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát
Qua thời gian chăm sóc và theo dõi, Tê tê Java có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện để trở lại môi trường sống tự nhiên. Địa điểm tái thả được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm bảo đảm các điều kiện sinh thái phù hợp, giúp Tê tê thích nghi và nâng cao khả năng sinh tồn sau khi được thả về rừng.
Tê tê Java là loài động vật hoang dã thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP. Hiện nay, loài này đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng nghiêm trọng do tình trạng săn bắt, vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ trái phép diễn biến phức tạp.
Tê tê Java đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng do tình trạng săn bắt, vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ trái phép. Ảnh: TTXVN phát
Việc tiếp nhận, cứu hộ và tái thả thành công Tê tê Java không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi quần thể động vật hoang dã trong tự nhiên mà còn thể hiện hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng và ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn động vật hoang dã.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã bị thương, bị nuôi nhốt trái phép hoặc đi lạc vào khu dân cư cần kịp thời thông báo hoặc tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để được cứu hộ, chăm sóc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.