Tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động Thủ đô

Năm 2026, Tháng Công nhân tại Hà Nội được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, gắn với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chăm lo toàn diện đời sống công nhân.

Theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Tháng Công nhân năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). Đây cũng là dịp khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong tiến trình phát triển đất nước, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của các cấp, ngành và doanh nghiệp đối với lực lượng lao động.

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, các hoạt động Tháng Công nhân được triển khai đồng bộ, gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Trọng tâm là tổ chức tại cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là chương trình “Đối thoại tháng 5” và diễn đàn góp ý xây dựng tổ chức công đoàn trong kỷ nguyên mới. Thông qua đó, người lao động có cơ hội trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo, góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Chú thích ảnh
Hoạt động sản xuất của công nhân lao động Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Song song với đó, các chương trình chăm lo đời sống như “Cảm ơn người lao động”, “Bữa cơm Công đoàn” hay các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai sâu rộng. Đặc biệt, các cấp công đoàn chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tư vấn tâm lý cho người lao động.

Không chỉ dừng ở chăm lo đời sống, Tháng Công nhân 2026 còn hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua Ngày hội “Kỹ năng lao động - việc làm bền vững”. Các hoạt động tư vấn, đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số, kết nối việc làm được đẩy mạnh nhằm giúp người lao động thích ứng với yêu cầu của thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, với mục tiêu có khoảng 60.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó ít nhất 30% được áp dụng vào thực tiễn. Đây được xem là động lực quan trọng giúp nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở cũng được đẩy mạnh, phấn đấu kết nạp thêm 15.000 đoàn viên và thành lập ít nhất 100 công đoàn cơ sở trong năm 2026.

Ở cấp thành phố, nhiều hoạt động quy mô lớn sẽ được tổ chức như lễ phát động Tháng Công nhân, chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động tại Công viên Hòa Bình, hội nghị tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” hay các chương trình đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với công nhân lao động.

Với cách làm đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, Tháng Công nhân năm 2026 tại Hà Nội không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng mà còn tạo động lực thúc đẩy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống lòng hồ ở Bù Đăng

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống lòng hồ ở Bù Đăng

Đến 10 giờ 30 phút ngày 16/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an xã Bù Đăng và các lực lượng liên quan đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn Cu (38 tuổi, ngụ xã Bù Đăng) tại khu vực lòng hồ thuộc bến đò, thôn Hưng Vượng, xã Bù Đăng.

Hạ thủy thành công kết cấu chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Xuyên đêm hạ thủy kết cấu chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu vòm thép chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực Rạch Dừa. Dự kiến, sà lan sẽ khởi hành ngày 18/10, đưa kết cấu cầu về trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội bắt đầu cắt tỉa chùm hoa của gần 1.000 cây hoa sữa

Hà Nội bắt đầu cắt tỉa chùm hoa của gần 1.000 cây hoa sữa

Hơn 9 giờ ngày 16/10, lực lượng công nhân Công ty Cây xanh Hà Nội bắt đầu cắt tỉa chùm hoa tại những khu vực có mật độ hoa sữa dày đặc, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời từng bước điều chỉnh mật độ cây xanh theo hướng hợp lý.