Quảng Bình: Ứng cứu kịp thời 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 21/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển khi thuyền bị chìm trong lúc khai thác hải sản trên biển thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 21/1, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận được tin báo của bà Hoàng Thị Hằng (ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) về việc chồng bà là ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1977), cùng với hai ngư dân là ông Nguyễn Văn Lai (sinh năm 1961) và Trần Văn Vững (sinh năm 2000) khi đang khai thác hải sản trên biển bằng thuyền nan cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 500m, gặp sóng to, gió lớn khiến thuyền bất ngờ bị lật chìm. Cả ba ngư dân trên thuyền bị trôi dạt trên biển và có nguy cơ đuối sức.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện cùng người nhà các ngư dân tiếp cận hiện trường tìm kiếm, cứu nạn người bị nạn. Đến 10 giờ 30 phút ngày 21/1, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu vớt được 3 ngư dân, đưa vào bờ an toàn. Sau khi cập bờ, lực lượng quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. Hiện, hai thuyền viên đã ổn định sức khỏe, về nhà an toàn; một thuyền viên còn lại bị kiệt sức đã được lực lượng quân y thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu và phối hợp cùng gia đình đưa đến bệnh viện để điều trị.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ tiếp tục triển khai lực lượng, phối hợp với địa phương và gia đình huy động nhân lực để tìm kiếm, trục vớt, đưa thuyền bị nạn vào bờ.

Võ Dung (TTXVN)
Hải đoàn 128 cứu nạn thành công 14 ngư dân gặp nạn trên biển
Hải đoàn 128 cứu nạn thành công 14 ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 31/12, tàu 798, Hải đoàn 128, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đưa 14 ngư dân tàu cá QNg 96739 TS gặp nạn tại quần đảo Trường Sa cập cảng Hải đoàn 129 (thành phố Vũng Tàu) an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN