Quảng Bình cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn trên biển

Ngày 3/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, sau nhiều nỗ lực thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn, duy trì công tác thông tin liên lạc, tàu cá QB 92197TS gặp nạn trên biển đã được lai dắt và kéo vào cảng an toàn.

Chú thích ảnh
Tàu cá gặp nạn được cứu hộ kéo vào cảng biển an toàn.

Tàu cá QB 92197TS do ông Nguyễn Văn Vũ trú ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng. Ngày 30/11, tại vị trí cách cửa biển Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) khoảng 30 hải lý về phía Đông, tàu cá QB 92197TS bất ngờ bị gãy bánh lái, không thể di chuyển vào bờ. Trong điều kiện gió to, sóng biển lớn, thuyền trưởng Nguyễn Văn Vũ cùng 5 thuyền viên trên tàu buộc phải thả trôi tàu bằng neo dù; đồng thời phát tín hiệu đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ lai kéo tàu vào bờ.

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển duy trì liên lạc với tàu cá gặp nạn; thông báo, kêu gọi các tàu thuyền hoạt động gần khu vực tàu cá QB 92197TS tiếp cận, giúp đỡ hỗ trợ. Cùng với đó, lực lượng biên phòng Quảng Bình cũng thông báo cho các lực lượng hiệp đồng nắm và phối hợp xử lý.

Ngày 1/12, tàu cá gặp nạn QB 92197TS đã được các tàu cá của ngư dân ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình khai thác hải sản gần đó tiếp cận hỗ trợ. Đến trưa 2/12, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Nghé đã trực tiếp lai kéo tàu gặp nạn về cửa Gianh, Quảng Bình. Tuy nhiên, do sóng biển đang to, gió mạnh nên tàu cá vào cửa biển gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn, tàu QB 92197TS đã tìm vị trí neo đậu tạm thời, chờ sóng gió giảm cấp mới cho kéo vào cảng.

Trong quá trình tàu cá neo đậu tạm thời ngoài cửa biển, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã liên tục giữ thông tin liên lạc với thuyền trưởng để nắm tình hình; đồng thời sẵn sàng lực lượng và phương tiện hỗ trợ cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu.

Thông qua sự kết nối, phối hợp chặt chẽ của gia đình ngư dân và các lực lượng chức năng, đến sáng 3/12, tàu cá QB 98897TS do ông Nguyễn Xuân Hải (ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng đã trực tiếp kéo tàu gặp nạn vào cảng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đảm bảo an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Lý Hòa, Hải đội 2 tiếp nhận và bố trí sắp xếp vị trí neo đậu phù hợp, đảm bảo an toàn cho tàu gặp nạn; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi sửa chữa phương tiện. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã thăm hỏi, động viên các thuyền viên và tiến hành các thủ tục xác minh vụ việc theo quy định.

Được biết, sức khỏe của cả 6 ngư dân trên tàu gặp nạn đều bình thường và đã di chuyển về với gia đình.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)
Ứng cứu tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển
Ứng cứu tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 2/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị đang tổ chức các lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu một tàu cá của ngư dân bị gặp nạn trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN