Phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19

Tối 17/7, lực lượng chức năng đã đưa trường hợp F1 trở thành F0 tại ngách 84, ngõ 180, phố Nguyễn Lương Bằng (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đi cách ly sau khi có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là trường hợp F1 trở thành F0 trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên văn phòng Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Bệnh nhân là H.T.T, sinh năm 1980, có địa chỉ tại ngách 84, ngõ 180, phố Nguyễn Lương Bằng (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội), là nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (số 5 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm).

Với ca F0 mới này, chuỗi lây nhiễm liên quan đến Tổng Công ty vận tải Hà Nội hiện đã có 10 trường hợp mắc COVID-19.

Các hình ảnh lực lượng y tế tổ chức cách ly và phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19:

Chú thích ảnh
Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Quang Trung đã thực hiện phong toả tạm thời nơi bệnh nhân sinh sống.
Chú thích ảnh
Những người dân đã vào ngõ trên sẽ không được đi ra khỏi nơi cách ly khi chưa có kết quả xét nghiệm.
Chú thích ảnh
Đồ dùng hay thực phẩm đưa vào đều phải phun khử khuẩn.
Chú thích ảnh
Chủ tịch phường Quang Trung đề nghị mọi người dân trong khu cách ly không ra khỏi nhà.
Chú thích ảnh
Qua điều tra dịch tễ, có 6 F1 của ca bệnh này, trong đó 5 F1 cùng là thành viên trong một gia đình.
Chú thích ảnh
Khoảng 20 giờ 10 phút, xe cứu thương đến con ngõ này để đưa bệnh nhân F0 đi cách ly tại bệnh viện Đức Giang. 
Chú thích ảnh
Sau khi bệnh nhân rời đi, lực lượng chức năng tiến hành đưa các F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện phun khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống.
Lê Phú/ Báo Tin tức
Bình Dương, Đà Nẵng, Phú Yên nâng năng lực điều trị các bệnh nhân COVID-19
Bình Dương, Đà Nẵng, Phú Yên nâng năng lực điều trị các bệnh nhân COVID-19

Chiều 17/7, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, một cơ sở bệnh viện dã chiến đầu tiên được xây dựng trong thời gian ngắn đã sẵn sàng đưa vào hoạt động vào ngày mai (18/7) để phục vụ cách ly, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN