Phát hiện trường hợp trục vớt lượng lớn đạn, tháo vỏ bán phế liệu

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, một người dân ở huyện Hồng Ngự đã trục vớt dưới đáy sông Tiền một số lượng lớn đạn các loại, rồi thuê người tháo vỏ để bán phế liệu.

Chú thích ảnh
Số lượng đạn bị ngành chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào 15 giờ 15 phút ngày 10/3, khi đang tuần tra trên sông Tiền khu vực ấp 1, xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước phối hợp cùng Cảnh sát đường thủy, phát hiện một ghe gỗ đang neo đậu tại bờ có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, trên ghe có 9 người đang được ông Trần Văn Thanh (sinh năm 1969 ngụ ấp 1, xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự) thuê tháo các vỏ đầu đạn để bán phế liệu với tiền công 200.000 đồng/người/ngày.

Ông Thanh khai nhận, ngày 3/3, ông phát hiện số đạn trên tại thủy phận sông Tiền, đoạn thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Từ ngày 8-10/3, ông Thanh cùng hai người khác mò lặn, mỗi ngày khoảng 60 thùng. Sau đó vận chuyển vào bờ để thuê nhân công tháo các vỏ đạn bán phế liệu kiếm lời.

Chú thích ảnh
Kiểm tra, thống kê số lượng đạn các loại. Ảnh: TTXVN phát

Hiện, toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự huyện Hồng Ngự để tiếp tục xử lý. Trong sáng 11/3, Ban chỉ huy Quân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra, thống kê số lượng. Tang vật gồm 150 thùng đạn đại liên M30 (khoảng 37.500 viên), 255kg đạn carbin, 20kg đạn viên M30, 440 kg đầu đạn, 46kg đạn mắt băng và đầu đạn, thuốc đạn và nhiều bao tải chứa hộp đạn.

Chương Đài (TTXVN)
Hủy nổ gần 2 tấn đạn và đầu đạn sót lại sau chiến tranh
Hủy nổ gần 2 tấn đạn và đầu đạn sót lại sau chiến tranh

Ngày 10/3, tại Trường bắn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã hủy nổ an toàn gần 2 tấn đạn và đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN