Các tình nguyện viên miền Nam đang đóng gói hàng hoá để chuyển đến vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ phía Bắc.
Tại nhà trọ Sài Gòn Bao Dung, nơi sinh sống của nhiều người già neo đơn ở Bình Tân, không khí những ngày này nhộn nhịp hơn hẳn. Căn nhà nhỏ vốn yên ắng nay trở thành điểm tập kết hàng cứu trợ. Hàng chục thùng mì tôm, nước suối, áo phao, sữa, bánh kẹo được xếp ngay ngắn thành từng hàng chờ ngày vận chuyển ra Bắc.
Anh Nguyễn Đắc Quý, Trưởng ban tổ chức nhóm thiện nguyện Trăng Khuyết, chia sẻ: “Nhờ kinh nghiệm từ đợt cứu trợ bão Yagi trước đó, chúng tôi đã phát động kêu gọi ngay khi nghe tin bão về. Từ ngày 2/10 đến ngày 7/10, nhóm đã nhận được rất nhiều hàng hóa và hiện đang khẩn trương phân loại, đóng gói để kịp chuyển đi Thái Nguyên".
Các tình nguyện viên phân chia các mặt hàng trước khi đưa ra các tỉnh phía Bắc.
Theo anh Quý, mỗi đêm, các tình nguyện viên đều thức trắng để chia thuốc, đóng thùng hàng. Người hỗ trợ tiền xăng, người góp thùng mì, người gom quần áo, tất cả đều mong hàng cứu trợ sớm đến với bà con vùng lũ.
“Có những cụ già không còn sức đi lại vẫn nhờ người chở đến tận nơi để gửi vài ký gạo, ít dầu ăn. Mỗi phần quà dù nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn của người Sài Gòn", anh xúc động nói.
Áo phao được nhiều người dân tại TP Hồ Chí Minh gom góp ủng hộ bà con vùng lũ.
Không chỉ riêng nhóm Trăng Khuyết, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng tự phát tổ chức quyên góp và vận chuyển hàng ra hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ vừa qua.
Tại điểm quyên góp 775 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, hàng chục tình nguyện viên đã có mặt từ sáng sớm để tiếp nhận và phân loại hàng hóa. Người mang đến vài thùng mì, người gửi thêm chăn ấm, quần áo, nước uống, thuốc men... Hoạt động do nhóm tình nguyện địa phương phối hợp tổ chức, kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Nhóm thiện nguyện Trăng Khuyết tất bật đóng hàng chuyển ra miền Bắc để kịp thời hỗ trợ bà con.
Khu vực quyên góp được chia làm hai khu riêng biệt: một khu tiếp nhận nhu yếu phẩm như: gạo, nước suối, mì ăn liền, lương khô...; khu còn lại dành cho các mặt hàng khác như vật dụng sinh hoạt, tã trẻ em, áo mưa, áo phao… giúp việc phân loại, đóng gói và vận chuyển được nhanh chóng, thuận tiện.
Theo kế hoạch, đợt này có khoảng 40 tấn hàng cứu trợ sẽ khởi hành từ TP Hồ Chí Minh đến tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận, nơi hàng nghìn hộ dân đang bị cô lập do mưa lũ. Các đoàn xe dự kiến mất gần hai ngày di chuyển, vượt hàng ngàn cây số để kịp đưa hàng đến tay người dân vùng ngập sâu.
Mỗi thùng hàng mang theo vật chất và tình thương yêu của người dân miền Nam gửi cho bà con miền Bắc.
Những dòng chữ nhắn nhủ, động viên bà con vùng lũ phía Bắc vượt qua khó khăn.
Anh Lê Thanh Bình, đại diện nhóm thiện nguyện Linh Tây, cho biết: “Chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân thành phố. Chỉ cần đăng lời kêu gọi lên mạng xã hội, trong vài tiếng đã có hàng chục người mang hàng đến, thậm chí còn xin đi theo đoàn ra Bắc để trực tiếp giúp đỡ".
Nước uống đóng chai được tập kết để chờ xe ô tô vận chuyển ra cho bà con vùng lũ.
Theo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, tại nhiều khu dân cư, trường học, doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, phong trào quyên góp cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Không ít học sinh đã gom sách vở, quần áo, đồ chơi gửi tặng bạn nhỏ vùng lũ. Một số doanh nghiệp còn hỗ trợ phương tiện vận chuyển, tài chính để mua thêm thuốc men, lương thực, nước uống sạch. Những chuyến xe nghĩa tình ấy mang theo cả tấm lòng của người dân phương Nam hướng về miền Bắc ruột thịt. Dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng tinh thần đoàn kết, nhân ái vẫn kết nối mọi người lại gần nhau.
Những hoạt động quyên góp lần này không chỉ là hành động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần “TP Hồ Chí Minh - Thành phố nghĩa tình, năng động, sáng tạo vì cả nước và cùng cả nước”. Mỗi thùng hàng, mỗi chai nước được gửi đi đều chứa đựng tình cảm sẻ chia, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của người dân thành phố trong những lúc hoạn nạn.
Tại điểm quyên góp 775 Kha Vạn Cân (phường Linh Tây), các mặt hàng được quyên góp khá nhiều.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, với tinh thần “tương thân tương ái”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng đã kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn dành những sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Tính đến ngày 12/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Ban Vận động cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận 9.767 lượt ủng hộ với tổng số tiền 75.849.071.374 đồng. Những đóng góp này thể hiện tấm lòng nghĩa tình sâu nặng của người dân thành phố, cùng chung tay hướng về đồng bào vùng thiên tai.
Những thùng mì tôm đang được chuẩn bị để vận chuyển ra hỗ trợ đồng bào miền Bắc.
TP Hồ Chí Minh hiện đang có rất nhiều địa điểm tập kết hàng hoá để ủng hộ bà con vùng bị bão, lũ.
Tại các điểm này, luôn có mặt tình nguyện viên hăng hái tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hoá.
Các tình nguyện viên phân loại hàng hoá trước khi được vận chuyển ra cho đồng bào bị bão, lũ.
Những ngày này, người dân liên tục mang hàng hoá đến các điểm để ủng hộ cho bà con miền Bắc.
Sau khi gom đủ hàng, các chuyến xe của những nhóm thiện nguyện miền Nam xuất phát hướng về miền Bắc thân yêu.