Người dân hoang mang khi cá chết hàng loạt ven biển

Trước hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển Quảng Trị và Quảng Bình, ngày 21/4, lãnh đạo cùng các ngành chức năng đã đi kiểm tra thực tế tại các địa phương ven biển trong tỉnh để có phương án xử lý.

Người dân đang rất lo lắng khi những ngày gần đây cá chết bất thường không rõ nguyên nhân trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị. Ảnh: Trần Tĩnh-TTXVN

Trước hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển Quảng Trị, ngày 21/4, lãnh đạo cùng các ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra thực tế tại các địa phương ven biển trong tỉnh để có phương án xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại cảng Cửa Tùng, Cửa Việt, các chợ Cửa Tùng, Cửa Việt, Đông Hà, Gio Linh... nhiều tiểu thương bày tỏ lo lắng trước tình hình cá biển chết hàng loạt. Người dân cũng rất hoang mang không dám mua thủy hải sản đánh bắt trên biển về ăn. Ông Nguyên Văn Lương, chủ tầu cá ở xã Trung Giang, huyện Gio Linh cho biết: Ba ngày nay, không ai mua cá. Mọi khi tàu cập cảng là tiểu thương đến hỏi rất đông nhưng hôm nay không ai hỏi cả. Chúng tôi mang cá lên chợ bán cũng không có người mua mấy. Có lẽ chúng tôi phải nghỉ đi biển một thời gian.

Trong buổi kiểm tra tình hình thực tế, đại diện Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị cho hay: Hiện tượng cá chết hàng loạt và bất thường trên biển dạt vào bờ các vùng biển bãi ngang trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nhiều ở các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch, thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) và các xã Trung Giang, Gio Hải (huyện Gio Linh)… chủ yếu là các loại cá sống ở rạn đáy như cá hanh, cá mú, cá dìa, cá đuối, cá liệt, chình biển, mực nang… Đến nay, ước khoảng gần 30 tấn cá đã được thu gom. Hiện Chi cục đang tích cực phối hợp các đơn vị chức năng lấy mẫu gửi vào Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 ở Đà Nẵng làm xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Tại buổi kiểm tra, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan, ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân cá biển chết cần tập trung tuyên truyền để bà con không hoang mang, không thu mua, chế biến các loại cá chết bất thường dạt vào bờ khi chưa rõ nguyên nhân. Bên cạnh đó, tiến hành khoanh vùng nơi có cá biển chết, đề xuất UBND tỉnh cách xử lý kịp thời. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình nắm bắt tình hình, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các phương án xử lý; yêu cầu các sở Tài nguyên và Môi trường, Y tế cung cấp hóa chất và hướng dẫn ngư dân cách xử lý đối với cá chết, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Kiểm tra, lấy mẫu để xác định nguyên nhân cá chết bất thường ở vùng biển Quảng Bình

Cán bộ Chi cục khai thác bảo vê nguồn lợi thủy hải sản đang kiểm tra hiện tượng cá chết trên bải biển Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Cùng ngày, hai đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đến tỉnh Quảng Bình để kiểm tra, lấy mẫu nhằm xác định chính xác nguyên nhân gây nên hiện tượng cá chết bất thường ở vùng biển tỉnh này.

Đoàn công tác của hai bộ đã làm việc với các đơn vị chức năng của tỉnh để nắm tình hình, diễn biến hiện tượng cá chết bất thường ở vùng biển của tỉnh. Sau đó, hai đoàn công tác đã cùng với cán bộ các đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức đi khảo sát, kiểm tra thực tế để lấy mẫu cá, mẫu nước tại các vùng biển Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới), xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), xã Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị)…

Theo ông Phan Xuân Hào, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Bình, số mẫu cá và mẫu nước mà đoàn công tác lấy sẽ được tiến hành phân tích bằng các thiết bị hiện đại của Viện Môi trường thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam để tìm ra nguyên nhân gây nên hiện tượng cá chết bất thường. Tại những nơi đoàn công tác kiểm tra không có cá chết mới, số cá chết cũ đã được chính quyền địa phương và người dân thu gom xử lý, chỉ còn sót lại số ít…

Việc cá chết bất thường ở tỉnh Quảng Bình được phát hiện đầu tiên ở vùng biển xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch vào ngày 10/4. Sau đó hiện tượng này tiếp tục lan rộng xuống vùng biển phía Nam của tỉnh Quảng Bình. Không những vậy, tại các nhà hàng nổi gần cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới cũng có hiện tượng cá nuôi lồng bị chết rải rác. Cá biển bị chết chủ yếu là các loài ven bờ, sống ở tầng đáy như cá phèn, cá đục, cá liệt, cá hanh, cá ba sọc…

Sau khi nhận được thông tin về hiện tượng cá biển chết bất thường, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các đơn vị chức năng ở tỉnh xuống cơ sở nắm tình hình, lấy mẫu nước, mẫu cá để phân tích tìm nguyên nhân. Bước đầu kiểm tra lâm sàng loài cá mú cho thấy bên ngoài vây, vảy cá bình thường, không có dấu hiệu tuột nhớt, xuất huyết, lở loét; mắt, mang bình thường. Kết quả giải phẫu: Không có dấu hiệu xuất huyết dưới da, bên trong nội tạng nguyên vẹn, đường ruột không bị xuất huyết và không có dấu hiệu cá bị bệnh; bóng hơi không bị trương to bất thường.

Trần Tĩnh-Hi Trang (TTXVN)
Điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt ven biển miền Trung
Điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt ven biển miền Trung

Tổng cục Biển và Hải đảo đã cử cán bộ Cục Kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo trực tiếp nắm bắt, xem xét và tìm hiểu nguyên nhân sự việc cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN