Nghệ An: Kịp thời đưa 5 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ cấp cứu

Chiều 9/1, tại cảng Cửa Lò, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Đồn Biên phòng CKC Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối với Hải đội 102 (Vùng Cảnh sát biển 1) tiếp nhận đưa đi cấp cứu 5 ngư dân bị tai nạn trên biển.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại BV hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào hồi 5 giờ 52 phút ngày 9/1, tại vị trí cách phía Đông Cửa Hội (Nghệ An) khoảng 45 hải lý, tàu cá số hiệu NA-98986 TS do anh Nguyễn Văn Tuyền (sinh năm 1985, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, trong quá trình các ngư dân đang thu lưới thì bất ngờ dây lưới bị đứt, quất vào người, làm 5 người (cùng trú tại xã Quỳnh Long) bị thương, hôn mê; trong đó có 3 người bị gãy xương, 2 người bị dây quất vào đầu.

Sau khi vụ việc xảy ra, thuyền trưởng tàu cá NA-98986 TS đã phát lệnh khẩn cấp yêu cầu cứu nạn từ lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, tàu Cảnh sát biển 2005 đã nhanh chóng liên lạc xác định vị trí, tiếp cận tàu bị nạn, sơ cấp cứu cho các ngư dân và nhanh chóng vận chuyển các nạn nhân vào bờ cứu chữa.

Ngay sau khi lên bờ, các ngư dân đã được lực lượng chức năng và gia đình chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tá Chuyên (TTXVN)
Đồng hành với ngư dân vùng biển Tây Nam
Đồng hành với ngư dân vùng biển Tây Nam

Qua 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” và 2 năm phối hợp thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, Kiên Giang) thật sự là điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN