Nga thông tin về cuộc đàm phán bí mật với Mỹ và EU 

Những cuộc gặp giữa Nga, Mỹ và EU đã trở nên hiếm hoi trong 19 tháng kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra và phương Tây tiến hành trừng phạt cũng như cô lập ngoại giao đối với Nga.

Chú thích ảnh
Người Armenia di dời khỏi Nagorny-Karabakh. Ảnh: AFP

Điện Kremlin xác nhận rằng các nhà ngoại giao cấp cao của Nga, Mỹ và EU đã gặp nhau bí mật vào đêm trước chiến dịch chớp nhoáng của Azerbaijan nhằm chiếm lại vùng đất tranh chấp Nagorny-Karabakh.

Trước đó ngày 4/10, tờ Politico châu Âu đưa tin rằng các cuộc đàm phán Mỹ - EU - Nga về việc gây áp lực buộc Azerbaijan chấm dứt lệnh phong tỏa Karabakh kéo dài 9 tháng đã diễn ra hôm 17/9 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). 

Hai ngày sau, các lực lượng của Azerbaijan phát động cuộc tấn công "chống khủng bố" kéo dài hai ngày, dẫn đến sự tan rã của Nagorny-Karabakh với tư cách là một chính quyền ly khai không được công nhận và một cuộc di cư hàng loạt của người dân tộc Armenia đến Armenia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Một số liên lạc nhất định về Karabakh thực sự đã diễn ra, nhưng không chính xác như được mô tả (của Politico châu Âu). Có nhiều điểm không chính xác và sai sót về thông tin này”.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova  mô tả cuộc gặp bí mật  trên là một “cuộc trao đổi quan điểm thường xuyên”.

Bà Zakharova nói với các phóng viên: “Không có gì bí mật về cuộc gặp này”, lưu ý rằng Washington và Brussels đã tiếp cận Moskva liên quan đến vấn đề trên.

Bà Zakharova cũng xác nhận rằng Igor Khovayev, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về bình thường hóa Armenia - Azerbaijan là đặc phái viên của Moskva tại cuộc đàm phán.

Trong khi đó, Mỹ đã cử Louis Bono, cố vấn cấp cao về đàm phán Caucasus và EU cử đại diện của mình tại khu vực Toivo Klaar tham gia cuộc gặp, theo Politico châu Âu.

Những cuộc gặp như vậy đã trở nên hiếm hoi trong 19 tháng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra và Moskva chịu các lệnh trừng phạt cũng như cô lập ngoại giao của phương Tây.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo themoscowtimes.com)
Armenia sẵn sàng ký văn kiện đàm phán hòa bình
Armenia sẵn sàng ký văn kiện đàm phán hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 4/10, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan thông báo sẽ vẫn tới Tây Ban Nha để đàm phán với Liên minh châu Âu (EU), kể cả khi Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev rút khỏi các cuộc đàm phán này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN