Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Hội
Trình bày tham luận tại Đại hội, bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cho biết, hoạt động giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua hoạt động này, các cấp Hội nắm bắt tình hình thực tiễn trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, đặc biệt là những chủ trương liên quan đến phụ nữ và trẻ em, từ đó kịp thời kiến nghị, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIV.
Bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh
Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức đa dạng như sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, website, báo chí, phát thanh - truyền hình, mạng xã hội và các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động.
Hằng năm, trên 85% hội viên phụ nữ được tập huấn, nâng cao kiến thức. Các cấp Hội đều đăng ký ít nhất một nội dung giám sát với Trung ương Hội hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua.
Đặc biệt, 100% cơ sở Hội trong tỉnh được yêu cầu lựa chọn ít nhất một chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em hoặc bình đẳng giới để tổ chức giám sát. Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã triển khai giám sát 21 chính sách, trong đó có các nội dung về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, thực hiện Luật Bình đẳng giới, công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn…
Toàn cảnh Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIV.
Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Nguyễn Phương Mai cũng chỉ ra một số hạn chế như năng lực, kỹ năng giám sát của một bộ phận cán bộ Hội cơ sở còn chưa đồng đều; nội dung giám sát ở một số nơi còn dàn trải; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và tổ chức Hội trong một số hoạt động còn thiếu chặt chẽ.
Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát trong thời gian tới, bà đề xuất tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giám sát, phản biện xã hội; tập trung vào các vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; đồng thời đa dạng hóa phương thức giám sát, tăng cường tiếp xúc thực tiễn và lắng nghe ý kiến hội viên, nhân dân.
An sinh xã hội gắn với bảo đảm an ninh, trật tự
Trình bày tham luận với chủ đề “Phụ nữ Công an nhân dân tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em”, Thượng tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, công tác an sinh xã hội không chỉ là hoạt động nhân đạo mà còn là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc, tạo sự đồng thuận xã hội và hỗ trợ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Thượng tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị.
Những năm qua, phụ nữ Công an nhân dân đã tích cực đồng hành cùng các cấp Hội Phụ nữ cả nước chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Nổi bật là việc triển khai hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, nhận đỡ đầu 1.851 trẻ em mồ côi; duy trì 558 công trình, mô hình dân vận, an sinh xã hội; xây dựng 388 mái ấm tình thương.
Thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các cấp Hội đã xây dựng hàng chục tuyến đường điện thắp sáng vùng biên, tổ chức hàng trăm đợt khám, chữa bệnh, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng.
Cán bộ, hội viên phụ nữ Công an nhân dân luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác dân vận và an sinh xã hội; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; xung kích nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; tổ chức hàng nghìn lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.
Các đại biểu trình bày ý kiến tại Đại hội.
Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thùy Dương, phụ nữ Công an nhân dân cũng tiên phong xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em thông qua nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.
Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa, thể thao, học tập ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực hội nhập, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, trí tuệ và hiện đại. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phụng dưỡng 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lập danh sách hơn 1.000 phần mộ liệt sĩ chưa có tên và nhận đỡ đầu 43 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Hội khóa XIII và trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.
Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam trình bày Đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Thượng tá Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết, thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, phụ nữ Công an nhân dân sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đổi mới, thích ứng để phát huy hiệu quả hơn nữa công tác an sinh xã hội gắn với bảo đảm an ninh, trật tự.
Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về công tác phụ nữ; tạo điều kiện để cán bộ nữ tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực mới, chuyên sâu và các vị trí lãnh đạo, chỉ huy. Đồng thời, triển khai hiệu quả phong trào thi đua “3 nhất”: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất cùng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương Hội phát động.
Các cấp Hội cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh tự học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kỹ năng công tác và năng lực hội nhập quốc tế. Đặc biệt, tiếp tục gắn chặt công tác an sinh xã hội với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Mẹ đỡ đầu”, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em.
Các đại biểu, Đoàn Chủ tịch thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
Tiếp tục phiên làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Hội khóa XIII và trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.
Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam đã trình bày Đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sau đó, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Cũng trong chiều 17/6, Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được tổ chức.