Liên tiếp xảy ra các trận động đất tại Nam Trà My (Quảng Nam) và Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, trong hai ngày 25 và 26/5, cơ quan này liên tiếp ghi nhận tổng cộng 13 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.4 tại khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và huyện Kon Plông (Kon Tum); riêng trong ngày 25/5, đã xảy ra 8 trận động đất. Tính đến sáng 26/5, ghi nhận thêm 5 trận động đất, đều có độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, vào lúc 00 giờ 9 phút 00 giây ngày 26/5 (giờ địa phương), xảy ra trận động đất có độ lớn 2.6 tại huyện Nam Trà My. Tâm chấn có tọa độ 15,067 độ vĩ Bắc-108,106 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Lúc 00 giờ 15 phút 49 giây, một trận động đất khác có độ lớn 3.0 tiếp tục xảy ra tại Nam Trà My; tọa độ 15,052 độ vĩ Bắc-108,123 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1 km.

Đến 00 giờ 31 phút 9 giây, huyện Kon Plông (Kon Tum) ghi nhận trận động đất có độ lớn 3.4; tọa độ 14,993 độ vĩ Bắc-108,168 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1 km.

Lúc 3 giờ 54 phút 32 giây, một trận động đất khác có độ lớn 2.5 tiếp tục xảy ra tại Nam Trà My; tọa độ 15,023 độ vĩ Bắc-108,129 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1 km.

Trận động đất gần nhất được ghi nhận lúc 04 giờ 35 phút 52 giây tại Nam Trà My, với độ lớn 2.6; tọa độ 15,030 độ vĩ Bắc – 108,125 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1 km.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học Công Nghệ Việt Nam) cho biết, các trận động đất nêu trên đều là động đất kích thích, không gây thiệt hại và có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Từ tháng 4/2021 đến nay, hàng trăm trận động đất đã xảy ra tại khu vực Kon Tum và Quảng Nam, đặc biệt tập trung ở huyện Kon Plông và Nam Trà My, trong đó có nhiều trận gây rung chấn cảm nhận được. Trận mạnh nhất trong khu vực này xảy ra trưa 28/7/2024 với độ lớn 5.0.

Theo các nghiên cứu sơ bộ, động đất tại khu vực này chủ yếu do nguyên nhân “động đất kích thích”. Dự báo, hoạt động địa chấn tại đây vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, tuy nhiên khó vượt ngưỡng độ lớn 5.5. Việc triển khai các nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá đầy đủ hơn về động đất tại khu vực này là hết sức cần thiết.

Diệu Thuý (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn vượt biển về TP Hồ Chí Minh.

Đưa vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn vượt biển về TP Hồ Chí Minh

Sáng 18/10, sà lan chở kết cấu vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, cùng hệ khung đỡ chuyên dụng, với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, đã bắt đầu hành trình từ Vũng Tàu về trung tâm TP Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác lắp đặt, hợp long cầu.

Các đại biểu nhắn tin chuyển khoản ủng hộ chương trình tri ấn chiến sĩ Trường Sơn năm 2026.

Hành trình tri ân, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Trường Sơn

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tri ân, hỗ trợ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Trường Sơn.

Ứng dụng công nghệ, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng của tỉnh Khánh Hòa nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhất là ở các địa bàn vùng đồi núi khó khăn.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.