Lễ hội Chùa Hương 2025: Sử dụng vé điện tử tích hợp cả vé thắng cảnh và xuồng đò

Sáng ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương đã chính thức khai hội tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, với chủ đề "Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt”. Năm nay, lễ hội có nhiều điểm đổi mới nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, ông Đặng Văn Cảnh - Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương năm 2025 cho biết, thông qua các hoạt động lễ hội, sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ về ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị văn hoá gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quảng bá giá trị văn hoá Lễ hội chùa Hương và giá trị quần thể khu Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của huyện Mỹ Đức tới đông đảo bà con trong nước và du khách quốc tế.

Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Minh Hiền - trụ trì chùa Hương Tích (Hà Nội) đánh trống khai mạc Lễ hội.

Điểm nổi bật nhất trong mùa lễ hội năm nay là việc tích hợp vé thắng cảnh và vé xuồng đò thành vé điện tử thống nhất. Điều này giúp giảm thời gian xếp hàng, hạn chế tình trạng chen lấn và tạo sự thuận tiện tối đa cho du khách khi hành hương về chốn tâm linh.

Theo ông Bùi Văn Triều, Trưởng Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, toàn bộ các xuồng đò đều được sơn màu xanh, trang bị đầy đủ áo phao, ô che, ghế ngồi và nước uống miễn phí. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức chú trọng công tác bảo vệ môi trường bằng cách lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh công cộng miễn phí và tăng cường dịch vụ thu gom rác thải thường xuyên.

Chú thích ảnh
Trao giấy chứng nhận công nhận khu du lịch cấp thành phố.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho du khách, huyện Mỹ Đức đã bố trí các điểm sơ cứu tại những khu vực tập trung đông người như cổng động Hương Tích, ga cáp treo, sân Thiên Trù. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, nhằm mang đến một mùa lễ hội văn minh, an toàn.

Bên cạnh hoạt động lễ bái, du khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc như triển lãm ảnh “Chùa Hương xưa và nay”, đêm thơ nguyên tiêu, đua thuyền, múa rồng, rước kiệu ngày xuân, lễ khánh đản, lễ ngũ bách danh, trò chơi dân gian, chèo Đông Bình, chèo Hồng Sơn, cồng chiêng An Phú… diễn ra xuyên suốt mùa lễ hội.

Một điểm nhấn đặc biệt trong năm nay là tuyến cáp treo Hương Bình chính thức đi vào hoạt động, kết nối hai địa danh chùa Hương (Hà Nội) và chùa Tiên (Hòa Bình). Tuyến cáp treo này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ách tắc giao thông mà còn thúc đẩy kết nối văn hóa, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giữa Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam và các vùng lân cận.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại khu vực chùa Thiên Trù, mới sáng đã rất đông người đi trẩy hội.
Chú thích ảnh
Bến thuyền được bố trí quy củ.
Chú thích ảnh
Du khách đi lễ ở đền Trình.
Chú thích ảnh
Ngay sau khi khai mạc rất đông du khách thập phương thắp hương ở chùa Thiên Trù.

Theo thống kê của Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, trong ngày 30/1 (mùng 2 Tết), nơi đây đã đón khoảng 16.000 du khách; ngày 31/1 (mùng 3 Tết), con số này tăng lên hơn 19.000 người. Đến hết ngày 2/2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), huyện Mỹ Đức đã đón tổng cộng 87.204 lượt khách, riêng ngày 2/2 đạt 36.504 khách.

Ông Đặng Văn Cảnh, đại diện Ban tổ chức, nhấn mạnh: "Lễ hội chùa Hương nhằm tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa truyền thống, duy trì nét đẹp tâm linh và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn. Đồng thời, lễ hội còn tạo không khí vui tươi, khích lệ tinh thần nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện lớn trong năm 2025."

Với sự chuẩn bị chu đáo và đổi mới trong công tác tổ chức, Lễ hội chùa Hương năm 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa phù hợp với nhu cầu của du khách trong thời đại số hóa.

Lê Phú/Báo Tin Tức
Lễ hội Chùa Hương Tích: Hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống
Lễ hội Chùa Hương Tích: Hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống

Ngày 3/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cùng UBND huyện Can Lộc tổ chức lễ khai hội chùa Hương Tích, chính thức khởi động một năm du lịch đầy hứa hẹn của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN