Lắp biển quảng cáo, 6 người bị điện giật thương vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu cho biết, 6 người bị thương vong tại cơ sở kinh doanh Mỹ Ngọc (khóm 1, phường 3) là do tai nạn điện giật khi lắp biển quảng cáo.

Trước đó, chiều tối 25/9, 6 nhân viên của Công ty quảng cáo SIMBA (phường 1, thành phố Bạc Liêu) thi công lắp đặt bảng hiệu cho cơ sở kinh doanh Mỹ Ngọc.

Trong quá trình nâng đỡ bảng hiệu lên cao, do vô ý, nhóm nhân viên đã làm va chạm tấm bảng hiệu vào đường dây điện dẫn vào nhà khiến 6 người đang thi công bị điện giật.

Ngay sau đó, 6 nhân viên trên được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu nhưng do bị bỏng nặng, nạn nhân Quách Tuấn Anh, sinh năm 1993, ngụ khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, đã tử vong sau đó.

Nạn nhân Võ Văn Đạt, sinh năm 1993, ngụ ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, bị thương nặng; 4 nhân viên còn lại bị thương nhẹ, đã ra viện sáng 26/9.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Huỳnh Sử (TTXVN)
Cứu sống ca ngừng tim do điện giật trong bão số 3
Cứu sống ca ngừng tim do điện giật trong bão số 3

Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội) vừa cứu sống 1 trường hợp bị điện giật nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN