Khu đô thị sinh thái trở thành nơi chăn bò

Hơn 2 năm qua, người dân ở Khu đô thị sinh thái Hòa Quý - Đồng Nò (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) phải chứng kiến, chịu đựng hàng trăm con bò thả rông trên các con đường, bãi đất trống, bên những căn nhà tiền tỷ.

Đàn bò phóng uế khắp mọi nơi, cản trở giao thông, phá hoại khu vui chơi, vườn rau… Người dân đã gửi nhiều phản ánh, đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền nhưng tình trạng này vẫn kéo dài đến nay.

Chú thích ảnh
Đàn bò nằm ngủ nghỉ và phóng uế giữa đường phố khu đô thị.

Khu đô thị sạch đẹp trở thành đồng chăn bò

Bà Phạm Thị Phượng (trú tại Khu đô thị ) cho biết, sáng nào, bà cũng phải dọn phân bò trước cửa nhà. Bò ở đây rất nhiều, nối đuôi nhau từng đàn đi giữa đường không có người chăn dắt.

Theo anh Trần Thành Nam (trú tại Khu đô thị), mọi người bỏ tiền tỷ mua đất, xây nhà ở khu đô thị này để được sống tại nơi văn minh, sạch đẹp nhưng thực tế lại phải chịu cảnh sống chung với trâu bò. Ngày đêm đàn gia súc phóng uế bốc mùi hôi thối, phá hoại rau màu, cây cảnh. Bò ngủ giữa đường, trước cửa nhà dân. 

Anh Trần Văn Chinh (trú tại Khu đô thị) cho biết thêm, mỗi lần mưa gió, bò lại tụ tập trước nhà phóng uế bừa bãi... Đặc biệt còn có tình trạng các cháu đi học bị bò xông qua đường gây tai nạn phải đi cấp cứu.

Chú thích ảnh
Đàn bò thản nhiên đi giữa đường phố khu đô thị và không có người chăn dắt. 

Theo nghi nhận của phóng viên, Khu đô thị  có hơn 1 nghìn hộ dân đang sinh sống. Nơi đây được xây dựng khang trang, đường phố sạch đẹp. Tuy vậy, hàng ngày, giữa đô thị lại có hàng trăm con bò thản nhiên gặm cỏ, đi giữa đường. Hai năm qua, người dân phải chịu đựng cảnh này; mặc dù nhiều lần kêu cứu nhưng chính quyền địa phương dường như bất lực, không có biện pháp giải quyết triệt để.

Chính quyền bất lực

Trước tình trạng trên, năm 2021, hàng trăm người dân Khu đô thị đã ký đơn gửi chính quyền thành phố Đà Nẵng. HĐND thành phố cũng có văn bản yêu cầu quận Ngũ Hành Sơn vào cuộc kiểm tra, xử lý và báo cáo phản hồi. Tuy vậy, tình trạng bò thả rông vẫn không giảm bớt mà còn tăng lên.

Anh Đặng Công Thành cho hay, chính quyền đã tổ chức nhiều cuộc họp với người dân và cử lực lượng chức năng đến xử lý nhưng các biện pháp đưa ra còn chưa quyết liệt. Do đó, tình trạng này vẫn còn tiếp diễn và số lượng bò chăn thả ngày càng tăng lên.

Chú thích ảnh
Đàn bò được thả rông giữa khu đô thị.

Theo anh Công Hạnh (ở Khu đô thị), việc người dân phải sống chung với bò là điều không chấp nhận được tại một khu đô thị văn minh, hiện đại. Anh mong muốn các cấp chính quyền kịp thời xử lý dứt điểm, để người dân có cuộc sống ổn định, không còn ngày đêm ám ảnh, lo lắng về đàn bò.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) Huỳnh Bá Quý thừa nhận, tuy chính quyền có tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý tình trạng này nhưng vẫn chưa tìm được biện pháp phù hợp do địa phận quản lý còn chồng chéo giữa chính quyền và chủ dự án khu đô thị. Thời gian tới, phường sẽ có buổi làm việc với chủ đầu tư đô thị để đưa ra biện pháp hữu hiệu chấm dứt tình trạng trên.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Đà Nẵng: Hàng trăm con bò thả rông giữa khu đô thị sinh thái
Đà Nẵng: Hàng trăm con bò thả rông giữa khu đô thị sinh thái

Hơn 2 năm qua, người dân ở khu đô thị Sinh thái Hòa Quý - Đồng Nò (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) phải chứng kiến, chịu đựng hàng trăm con bò thả rông trên các con đường, bãi đất trống, bên những căn nhà tiền tỷ. Tình trạng này đã cản trở giao thông, phá hoại khu vui chơi, vườn rau, mất vệ sinh nơi công cộng… Mặc dù người dân rất bức xúc, gửi nhiều phản ánh, đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền, nhưng sự việc này vẫn kéo dài chưa được xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN