Khống chế nhanh đám cháy trên phố Đào Tấn, Hà Nội

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng cứu hoả tại chỗ, khống chế nhanh đám cháy trong ngõ 58 Đào Tấn.

Theo đó vào khoảng 13 giờ 52 phút ngày 25/3, Đội PCCC-CNCH Công an an quận Ba Đình nhận tin báo cháy tại số 29, ngách 12/35 Phan Kế Bính - thông với ngõ 58 Đào Tấn. Ngay sau đó lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Chú thích ảnh
Đám cháy ở phố Đào Tấn đã được khống chế kịp thời.

Đám cháy xảy ra tại tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng, chủ nhà là ông Trương Văn Hải, sinh năm 1964.

Công an quận Ba Đình đã phối hợp hiệu quả với lực lượng PCCC tại cơ sở, nhanh chóng tiếp cận và khống chế ngọn lửa, không để cháy lan ra khu vực xung quanh. 

Theo lực lượng chức năng, diện tích cháy khoảng 40m2; không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê. Do kịp thời phát hiện sớm nên không để lại hậu quả nặng nề.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng khoanh vùng, điều tra, làm rõ.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bồi dưỡng kĩ năng phòng cháy và cứu nạn cho học sinh
Bồi dưỡng kĩ năng phòng cháy và cứu nạn cho học sinh

Chiều 23/3, tại Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ (thành phố Lạng Sơn), Viện Khoa học An toàn Việt Nam, chi nhánh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình thực hành kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN