Kêu gọi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

“Gia vô vị” (The Tasteless Spice) - là một bộ gia vị mang tính hình tượng - không mùi, không vị, chứa 100% thành phần là các mảnh rác thải nhựa cắt nhỏ, được Trung tâm Hành động và Liên kết vì môi trường và Phát triển (CHANGE) giới thiệu nhằm kêu gọi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.
Chú thích ảnh
Bộ sản phẩm "Gia vô vị" được trưng bày truyền thông tại nhiều nhà hàng, cửa hàng và siêu thị.

Đây là chiến dịch truyền thông nằm trong khuôn khổ chiến dịch iCHANGE Plastics. Với hình ảnh sáng tạo “Gia vô vị”, là 4 chiếc lọ gồm “Lá Take-away” làm từ ly nhựa, “Khoanh tráng miệng” làm từ ống hút nhựa, “Hạt đã khát” làm từ chai nhựa và “Vỏ Shopping” làm từ túi nylon, chiến dịch muốn nhấn mạnh sự hiện diện của các hạt vi nhựa trong chuỗi thức ăn hàng ngày của con người thông qua sinh vật biển, đặc biệt là hải sản.

Chú thích ảnh
Chiến dịch "Gia vô vị" kêu gọi người dân hạn chế sử dụng nhựa dùng 1 lần.

Theo đó, chiến dịch muốn nâng cao nhận thức của công chúng về tác hại của những sản phẩm nhựa dùng một lần đến sức khỏe con người, đồng thời kêu gọi sự hành động của mọi người trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm dần và tiến tới loại bỏ các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ông Nguyễn Trần Tùng, Giám đốc Truyền thông CHANGE, cho biết: “Thay vì truyền tải các thông điệp kêu gọi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần theo cách thông thường, lần này chúng tôi đã chọn một cách tiếp cận thú vị và sáng tạo hơn để có thể thu hút sự chú ý của công chúng đến với vấn nạn này. Tôi hi vọng chiến dịch sẽ lan tỏa thật rộng rãi và nhận được sự chung tay tham gia của mọi người, tất cả vì một Việt Nam không rác nhựa”.

Có thể nói, việc sử dụng quá đà các sản phẩm nhựa dùng một lần vì tính tiện lợi của người dân hiện nay đã tạo ra gánh nặng rất lớn đến môi trường, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của mỗi người trong thời gian dài nhưng lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mực.

Trong khi đó, ô nhiễm rác thải nhựa là một vấn đề đáng báo động toàn cầu, nhất là trong những năm gần đây, với khoảng 8,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra đại dương mỗi năm. Hiện đại dương đang có khoảng 5,25 nghìn tỉ miếng rác nhựa, nặng khoảng 269.000 tấn trôi nổi trên biển và một con số lớn hơn rất nhiều là lượng rác chìm sâu trong đại dương.

Một số nghiên cứu cho thấy, mỗi km2 đại dương có chứa khoảng 4 tỉ hạt vi nhựa đang làm ô nhiễm các vùng biển sâu và có nguy cơ cao xâm nhập vào chuỗi thức ăn. Việt Nam là một trong năm quốc gia xả nhiều rác thải nhựa ra biển nhất thế giới với khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa bị xả ra biển mỗi năm.

Rác thải nhựa không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống các loài sinh vật biển mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Người ta tìm thấy hạt nhựa siêu nhỏ trong 83% mẫu nước uống từ vòi và trong 93% mẫu nước uống đóng chai. Việc tiếp xúc thường xuyên với các hoá chất trong đồ nhựa dùng một lần (như BPA, styrene) sẽ gây ra nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, viêm gan, dị ứng, rối loạn hệ thần kinh, rối loạn nội tiết và vô sinh.

Hải Yên

Dành cho bạn

Làm thủ tục bhxh

Quyền lợi được hưởng mới nhất khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Theo Điều 18, Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết áp dụng mức hưởng đối với trường hợp có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên. Ngưỡng chi phí cùng chi trả để được hưởng quyền lợi này là lớn hơn 15,18 triệu đồng trong năm.

Người dân Tuyên Quang thành kính tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên

Người dân Tuyên Quang thành kính tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên

Chiều 14/10, dọc các tuyến đường tỉnh Tuyên Quang, đông đảo người dân, cựu chiến binh, học sinh và cán bộ, chiến sĩ cầm cờ Tổ quốc, thành kính chờ đón đoàn xe đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Chiều 14/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026).