Hoàn tất thu gom chất thải lạ màu đen dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Khoảng 15 giờ ngày 15/5, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân tiến hành thu gom lượng lớn chất thải lạ màu đen dạt vào bờ biển thôn Tân Định, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Chú thích ảnh
Chất thải được thu gom và chuyển đến nơi tập kết theo quy định. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Trên 100 người gồm lực lượng dân quân tự vệ các xã, đoàn thanh niên, công an xã Đức Thắng, bộ đội đồn Biên phòng Đức Minh… đã tổ chức thành nhiều nhóm, đi dọc bờ biển, dùng nhiều vật dụng như găng tay, chổi… dọn sạch chất thải và gom vào từng bao ni lông nhỏ để vận chuyển đến nơi tập kết, tìm hướng xử lý. Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, công tác này hoàn tất, bờ biển thôn Tân Định được “giải cứu” khỏi sự ô nhiễm.

Ông Trần Tấn Cúc, Chủ tịch UBND xã Đức Thắng cho biết: "Chúng tôi tổ chức kiểm soát tại chỗ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu gửi đi phân tích, đánh giá đây là loại chất thải gì, có độc hại hay không? Ngoài ra, xã sẽ tổ chức theo dõi, giám sát khu vực ven biển để quản lý tốt về vấn đề môi trường và đề nghị cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân".

Như đã đưa tin, người dân địa phương phát hiện lượng lớn chất thải lạ này vào chiều 14/5, kéo dài trên phạm vi hơn 1 km, nghi là dầu tràn từ ngoài khơi vào và báo cho chính quyền xã.

Qua ghi nhận tại hiện trường, chất thải vón cục, dẻo quánh, dày hơn 1 cm, có mùi hôi giống nhựa đường.

Vĩnh Trọng (TTXVN)
Lượng lớn chất thải màu đen tràn vào bờ biển Quảng Ngãi
Lượng lớn chất thải màu đen tràn vào bờ biển Quảng Ngãi

Một lượng lớn chất thải màu đen bất ngờ dạt vào bờ biển đoạn qua thôn Tân Định, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) khiến người dân lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN