Chuyến bay mang theo lương thực, thực phẩm gồm mì gói, nước uống đóng chai và tiếp tục nhận thêm hàng hóa tiếp tế từ Quân khu 4 trước khi bay vào khu vực Tương Dương – nơi nhiều xã bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ dâng cao.
Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng khiến Quốc lộ 7A sạt lở, ngập sâu nhiều đoạn, hàng nghìn người dân vùng cao bị cô lập, Bộ Quốc phòng đã huy động tổng cộng 2 máy bay Mi-171 thuộc Công ty Trực thăng miền Bắc và Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371) để vận chuyển hàng chục tấn nhu yếu phẩm như gạo, nước sạch, thuốc men, áo phao...
Các chuyến bay sẽ thả hàng xuống 5 điểm tập kết tại các xã Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý và Bắc Lý. Nhiệm vụ được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Đại tá Nguyễn Bá Đức, Phó Trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Trung đoàn 916, Thiếu tá Vương Đình Long, Phi đội trưởng Phi đội 1 cùng phi công và tổ bay trực tiếp điều khiển các chuyến bay cứu trợ.
Hiện công tác tiếp tế bằng đường không vẫn được triển khai liên tục, tùy theo điều kiện thời tiết, nhằm bảo đảm người dân không thiếu lương thực, nước sạch và được chăm sóc y tế kịp thời.
Trực thăng xuất phát từ sân bay Hòa Lạc lên các xã miền Tây Nghệ An.
Cán bộ, chiến sĩ bốc hàng cứu trợ lên trực thăng.
Vùng bị cô lập do mưa lũ nhìn từ máy bay trực thăng.
Hàng chục tấn hàng sẽ đượcvận chuyển xuống các điểm cô lập.