Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân lao động

Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố, một số công nhân, viên chức, người lao động đã bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo tham gia gây rối, phá hoại trụ sở chính quyền, các cơ quan, đơn vị, làm thiệt hại tài sản của công ty, doanh nghiệp và nhà nước.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh gặp gỡ, động viên công nhân lao động thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cơ sở phát động tại Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh. Ảnh: congdoanhatinh.org.vn

Trước tình hình trên, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động có kế hoạch phối hợp với đơn vị chức năng tập trung tuyên truyền cho công nhân, người lao động ở các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tuyệt đối không để bị lợi dụng, kích động, sống và hành động theo pháp luật.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Khu công nghiệp Gia Lách (Nghi Xuân), Khu công nghiệp Hạ Vàng (Can Lộc), tổ chức Công đoàn thường xuyên tuyên truyền cho công nhân, người lao động tập trung sản xuất vì lợi ích của đơn vị và chính bản thân, gia đình, không tham gia tụ tập gây rối. Mỗi cán bộ, công nhân, viên chức tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia các hoạt động trái pháp luật.

Các tổ chức công đoàn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi lành mạnh. Bên cạnh đó, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức người lao động không đưa tin với những nội dung kích động trên mạng xã hội.

Bà Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trước âm mưu kích động, lôi kéo của một số đối tượng xấu, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn về cơ sở tuyên truyền công nhân, viên chức, người lao động không nghe theo sự xúi giục của kẻ xấu dẫn đến lòng yêu nước bị lợi dụng mà vi phạm pháp luật.

Tỉnh Hà Tĩnh có 125.000 công nhân, viên chức, người lao động, trong đó trên 19.300 người làm việc tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Riêng tại Khu kinh tế Vũng Áng có gần 17.000 người, đa số công nhân, người lao động làm việc tại dự án Formosa.

Nhằm ngăn chặn các đối tượng phản động lôi kéo công nhân, người lao động ở Khu kinh tế Vũng Áng, đặc biệt là dự án Formosa tụ tập đông người, Công đoàn các khu kinh tế Hà Tĩnh đã có công văn gửi công đoàn cơ sở, tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động tập trung sản xuất, kinh doanh không nghe theo các thông tin sai trái, mang tính kích động, không có căn cứ.  

Liên đoàn Lao động các cấp phối hợp với cơ quan chức năng, người sử dụng lao động, doanh nghiệp có phương án duy trì ổn định lực lượng lao động, tổ chức sản xuất kinh doanh, kịp thời xử lý tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Anh Nguyễn Đức Thạch, Chủ tịch Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nói: Trong các buổi sinh hoạt tập thể, chương trình văn hóa, thể thao, đơn vị chủ động lồng ghép tuyên truyền cho đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động không tụ tập, không tham gia gây rối, không xuống đường làm mất an ninh trật tự…

Công Tường (TTXVN)
Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam 8 nghi can gây rối trật tự công cộng
Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam 8 nghi can gây rối trật tự công cộng

Các nghi can này là những người quá khích đã trực tiếp tham gia vụ gây rối, đốt phá tài sản tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong và thị trấn Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình vào ngày 10 và 11/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN