Hà Nội rực rỡ băng rôn, cờ hoa trước ngày bầu cử

Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiều tuyến phố của Hà Nội đã được trang trí các cụm pano, cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động cho ngày hội của non sông.

Ngày 23/5/2021 tới đây, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử để chọn người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những ngày này, các tuyến phố phường Hà Nội như rộn ràng hơn với không khí hướng về ngày bầu cử.

Mọi điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội lớn được Thủ đô chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp trong thời điểm đặc biệt, khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Video và hình ảnh Hà Nội rực rỡ băng rôn, cờ hoa trước ngày bầu cử:

 

Chú thích ảnh
Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội XIII của Đảng, nhằm góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chú thích ảnh
Công tác tuyên truyền bầu cử luôn được các cấp chính quyền thành phố  Hà Nội thực hiện đảm bảo đúng định hướng, yêu cầu.
Chú thích ảnh
Nơi niêm yết danh sách cử tri tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Tấm pano cỡ lớn được lắp đặt ở nút giao thông phố Phan Chu Trinh.
Chú thích ảnh
Không khí chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân đang rộn rã khắp nơi tại thủ đô Hà Nội.
Chú thích ảnh
Các tuyến đường ngập tràn băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử.
Chú thích ảnh
Khu vực bầu cử được trang hoàng rực rỡ.
Chú thích ảnh
Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được dán công khai tại đơn vị bầu cử số 2, quận Hoàn Kiếm.
Chú thích ảnh
Các cử tri rất quan tâm và  nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ của các ứng viên với các chương trình hành động cụ thể.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Vùng biên Nghệ An sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm
Vùng biên Nghệ An sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

Được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia, 207 khu vực thuộc 4 huyện miền núi, biên giới: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương của tỉnh Nghệ An sẽ được bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN