Gia Lai quyết tâm không để người dân vùng lũ bị thiếu đói

Ông Lê Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đang phối hợp cùng chính quyền và các hội, đoàn thể khẩn trương hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho nhân dân vùng trũng thấp bị ngập lụt do mưa lũ, quyết tâm không để người dân bị thiếu đói.
Chú thích ảnh
Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống thiết yếu cho người dân vùng ngập lụt ở Gia Lai.

Theo ông Lê Phong, khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác cứu trợ là thiếu phương tiện ca nô, thuyền, xuồng… để tiếp cận người dân đang ở vùng bị ngập lụt như các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam...

Vì vậy, ngay từ ngày 19/11, Hội Chữ thập đỏ đã kêu gọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khẩn trương hỗ trợ ca nô, thuyền máy... để phối hợp đưa lương thực, thực phẩm, nước uống, thiết yếu đến với người dân. Để bà con không phải thiếu đói vì mưa lũ, công tác hỗ trợ được triển khai theo phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Để có đủ nguồn lương thực, thực phẩm, nước uống thiết yếu cho người dân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ. Đồng lòng với Hội Chữ thập đỏ trong ứng cứu người dân vùng ngập lụt, đã có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ như: Trung ương Hội Chữ thập đỏ ủng hộ 1,7 tỷ đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 500 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa ủng hộ 280 triệu đồng, Bếp ăn Quy Nhơn tình thương của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ nấu cơm miễn phí cho người dân vùng ngập lụt…

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục triển khai công tác cứu trợ cho người dân vùng ngập lụt đến khi nước rút hết hoàn toàn. Ngoài ra, ngay khi nước rút, các cấp Hội sẽ phối hợp hỗ trợ vệ sinh môi trường, sửa sang lại nhà cửa, tái thiết cuộc sống cho người dân...

Chú thích ảnh
Vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống thiết yếu hỗ trợ người dân vùng ngập lụt ở Gia Lai. 

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, từ ngày 16 - 19/11, trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn kéo dài, đặc biệt ở Vân Canh với lượng mưa 897 mm, Quy Nhơn lượng mưa 879 mm. Mưa với lượng lớn khiến mực nước lũ lên rất nhanh, gây ngập lụt sâu và diện rộng trên lưu vực các sông Hà Thanh, Kôn, Ba, riêng mực nước sông Hà Thanh cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2009 là 23 cm.

Qua thống kê sơ bộ, trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2-3 m, tập trung chủ yếu tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Ia Sao, Pờ Tó...

Đợt mưa lũ gây thiệt hại rất lớn về nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp, ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuẩn bị phương án ứng phó mưa lũ từ cơ sở

Chuẩn bị phương án ứng phó mưa lũ từ cơ sở

Phương án ứng phó thiên tai năm 2026 của Quảng Trị xác định số người dự kiến phải sơ tán theo từng cấp báo động lũ, cùng trách nhiệm chỉ huy và huy động lực lượng ở mỗi cấp. Tại cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đang rà soát dân quân, phương tiện và các tổ xung kích ở thôn để phương án có thể triển khai khi nước lên.

Thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc

Thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc

Ngày Quốc tế Người cao tuổi năm 2026 có chủ đề “Kỷ nguyên trường thọ: Thiết kế lại hệ thống cho cuộc sống dài lâu” nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, thị trường lao động và các dịch vụ xã hội để thích ứng với xu hướng tuổi thọ ngày càng tăng. 

Thời tiết ngày 30/9: Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ

Thời tiết ngày 30/9: Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ

Ngày 30/9, nắng nóng xảy ra tại nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, mưa lớn tại Gia Lai làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ven biển Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của triều cường, gây nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp.