Du khách nước ngoài bị trả lại bằng tiền âm phủ khi đi xích lô tại Hà Nội?

Ngày 18/7, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết đang giao cho thanh tra du lịch xác minh thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc du khách nước ngoài bị trả tiền âm phủ khi đi xích lô.

 

Khách bị trả tiền âm phủ. (Ảnh cắt từ màn hình)

Ông Vũ Công Huy, Chánh Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội cho biết: Theo thông tin từ mạng xã hội, có du khách Pháp bị trả tiền âm phủ khi đi xích lô. Xác định có yếu tố lừa đảo nên Sở Du lịch đã có công văn gửi Công an Hà Nội và quận Hoàn Kiếm xác minh vụ việc để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch Thủ đô.

Trước đó, chiều ngày 17/7, một tài khoản trên mạng xã hội đăng hình ảnh hai khách Pháp bị lừa ở Hà Nội. Theo đó, hai du khách sau khi đi xích lô được trả lại 900.000 đồng, gồm một tờ 500.000 đồng, hai tờ 200.000 đồng. Sau đó, họ dùng số tiền này để trả khi đi taxi thì mới biết đây là tiền âm phủ. Hai du khách này sau đó đã đặt xe đi Sa Pa. Sự việc đã xảy ra 4 ngày trước.

Theo Sở Du lịch, sau khi hai khách Pháp trở lại Hà Nội từ Sa Pa, đại diện của Sở Du lịch Hà Nội sẽ gặp trực tiếp để có thêm thông tin.

XC/Báo Tin tức
Cần sớm có biển báo cấm dừng đỗ để 'trị' xe limousine cố tình vi phạm
Cần sớm có biển báo cấm dừng đỗ để 'trị' xe limousine cố tình vi phạm

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 17/7, đại diện đội thanh tra GTVT quận Thanh Xuân cho biết: Hiện trên địa bàn quận có 9 văn phòng đăng ký hoạt động vận tải hành khách và đón trả khách cố định, tạo thành điểm bến cóc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN