Đồng Nai: Công nhân Công ty Pou Phong Việt Nam đi làm trở lại

Sau khi lãnh đạo Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam (Công ty Pou Phong Việt Nam) ở khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đồng ý tăng lương cho người lao động, tăng lương hàng năm, không thực hiện các tiêu chí đánh giá khi nâng lương định kỳ, đến chiều 10/4, toàn bộ công nhân của công ty đã trở lại làm việc.

Công nhân công ty Pouchen Việt Nam ngưng việc tập thể để phản đối chính sách đãi ngộ những ngày qua. Ảnh: dantri.com.vn

Ông Đoàn Văn Đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 4/4, Công ty Pou Phong Việt Nam ra thông báo về việc nâng lương định kỳ hàng năm. Theo đó, thời điểm xét nâng lương cho người lao động tại doanh nghiệp là tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Đối tượng tăng lương phải phù hợp với yêu cầu thời gian làm việc đủ 1 năm trở lên, cách lần tăng lương trước đó từ đủ 1 năm trở lên. Khi tăng lương, công ty sẽ căn cứ vào các tiêu chí (do công ty đưa ra) trong công việc của người lao động.

Không đồng tình với những quy định trên,  trong các ngày 7/4 và 9/4 và đầu giờ sáng ngày 10/4, hơn 1.000 công nhân của công ty đã nghỉ việc tập thể.

Trước tình hình này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng ngành chức năng đã gặp gỡ, tìm hiểu nguyện vọng của công nhân, làm việc với lãnh đạo Công ty Pou Phong Việt Nam. Đến trưa 10/4, lãnh đạo công ty đồng ý với những đề xuất mà người lao động, ngành chức năng đưa ra, huỷ bỏ thông báo cũ. Với những lao động làm việc đủ 1 năm trở lên nhưng chưa được tăng lương, trong tháng 4 này, công ty sẽ rà soát, điều chỉnh lương cho họ. Chế độ tiền lương mới sẽ gồm 2 phần là lương căn bản và lương đánh giá theo hiệu quả công việc.


Công ty Pou Phong Việt Nam là doanh nghiệp chuyên gia công giày da; 100% vốn Đài Loan – Trung Quốc. Tại công ty  có 2.000 lao động đang làm việc.

Công Phong (TTXVN)
Bình Phước: Giải quyết việc Công ty Sam Sung Fishing Net nợ lương công nhân
Bình Phước: Giải quyết việc Công ty Sam Sung Fishing Net nợ lương công nhân

Công ty TNHH một thành viên Sam Sung Fishing Net tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I đã nợ lương công nhân và một số khoản nợ khác với số tiền gần 1,7 tỷ đồng, gồm: Thuế môn bài, nợ lương, tiền thuê nhà xưởng, bảo hiểm xã hội, phụ cấp, phép năm của người lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN