Cửa biển Lạch Vạn bị bồi lắng, tàu đánh cá công suất lớn liên tục bị mắc cạn ​

Do sóng to, gió mạnh và trời mưa mù che khuất tầm nhìn nên hai tàu cá đã bị dạt vào bờ và mắc cạn trên bãi biển địa phận xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu,Nghệ An. 

Chú thích ảnh
Người nhà của chủ tàu và thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu NA-90693-TS ra hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Chiều 21/10, ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: Lúc 12 giờ cùng ngày, sau nhiều ngày khai thác hải sản trên ngư trường vùng biển Nghệ An, tàu cá mang số hiệu NA-90693-TS của chủ tàu Hồ Nguyên Hùng và tàu cá mang số hiệu NA-90669-TS của chủ tàu Nguyễn Văn Bình (đều có hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An), mỗi tàu có công suất khoảng 360CV, cập cửa biển Lạch Vạn. Do sóng to, gió mạnh và trời mưa mù che khuất tầm nhìn nên cả hai tàu đã bị dạt vào bờ và mắc cạn trên bãi biển địa phận xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu). 

Khoảng cách hai tàu mắc cạn cách nhau hơn 100m, cách bờ khoảng 120m, độ sâu mực nước biển tại vị trí mắc cạn khoảng 50cm.
 
Tại hiện trường, ngư dân Trần Văn Tuấn (xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích), là thuyền viên đi trên tàu cá mang số hiệu NA 90693 TS cho biết: Lúc xảy ra sự cố, trên hai tàu 10 người gồm thuyền viên và chủ tàu. Sau khi hai tàu bị mắc cạn, các thuyền viên trên hai tàu cá đã nỗ lực đưa tàu thoát khỏi tình trạng mắc cạn nhưng do tàu có khối lượng lớn, mực nước biển quá cạn kết hợp với sóng to, gió thổi vào bờ mạnh; trong khi đó phần đáy của thân tàu của hai tàu cá đã ngập lún trong cát mịn nên mọi cố gắng của các thuyền viên đều bất thành.
 
Đến 18 giờ cùng ngày, các thuyền viên trên hai tàu cá đã giúp nhau vận chuyển hải sản và các thùng nhiên liệu lên bờ để thân tàu nhẹ hơn và chuẩn bị thực hiện phương án khi thủy triều lên đỉnh điểm vào rạng sáng 22/10 sẽ cố gắng đưa hai tàu cá thoát khỏi tình trạng mắc cạn.

Chú thích ảnh
Tàu cá mang số hiệu NA-90669-TS bị mắc cạn tại hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Là một trong 6 cửa lạch lớn của tỉnh Nghệ An, mỗi ngày, tại cửa biển Lạch Vạn có hàng trăm lượt phương tiện tàu, thuyền của ngư dân các xã Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Thành, Diễn Kim, Diễn Vạn… ra, vào. Hơn 10 năm qua, cửa biển Lạch Vạn bị bồi lắng nghiêm trọng do phù sa từ sông Bùng đẩy xuống, phù sa theo chiều gió mùa Đông Bắc thổi vào tạo nên những doi cát có xu hướng ngày càng “bó hẹp”, “thắt cổ chai” và nắn dòng, biến dạng cửa lạch. Thực trạng này đã tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông ra, vào lạch; ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế biển của ngư dân.
 
Theo ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Bích, xã có hơn 130 tàu trong đó có hơn 70 tàu có công suất từ 90CV trở lên. Trung bình một năm ít nhất có từ 4 đến 6 tàu bị mắc cạn ngoài cửa biển Lạch Vạn với mức độ thiệt hại khác nhau. Nhiều chủ tàu đã “mất trắng” do không thể sửa chữa lại phương tiện để sử dụng sau khi bị mắc cạn.

Hải An - Xuân Tiến  (TTXVN)
Cứu hộ thành công tàu biển mắc cạn
Cứu hộ thành công tàu biển mắc cạn

Ngày 27/4, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết, sáng cùng ngày, các cơ quan, đơn vị chức năng đã cứu hộ thành công tàu biển Captain Antonis (quốc tịch Cyprus), đưa tàu thoát khỏi vùng cạn ở cửa luồng Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN