Chính ủy Cảnh sát biển: Báo Tin tức nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả

Công tác tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển thời gian qua được báo Tin tức quan tâm chú trọng. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao thông tin của báo Tin tức và ghi nhận những cố gắng của cán bộ, phóng viên báo Tin tức không quản ngại khó khăn, gian khổ đồng hành với lực lượng Cảnh sát biển trong suốt thời gian qua.

Thưa đồng chí Chính ủy, đồng chí có đánh giá như thế nào về hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển của báo Tin tức trong thời gian qua?

Theo tôi công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) của báo Tin tức trong thời gian qua rất chặt chẽ và hiệu quả. Các đồng chí đã thường xuyên chủ động cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên làm việc với các cơ quan, đơn vị của CSBVN; trao đổi những nội dung, phương pháp, cách thức tuyên truyền về lực lượng CSBVN.

Các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên khi được phân công làm việc với CSBVN, chúng tôi cảm nhận được ở các đồng chí rất có trách nhiệm, tích cực, chủ động, không ngại khó. Đồng cam, cộng khổ, luôn sát cánh, đồng hành với cán bộ, chiến sĩ CSBVN trong việc ghi hình, chụp ảnh, xây dựng các phóng sự, viết bài, đưa tin, tuyên truyền rất nhanh, chính xác về các hoạt động của CSBVN…, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ CSBVN trong lòng nhân dân.  

Đồng chí có ấn tượng gì về nội dung, hình thức, chất lượng thông tin của báo Tin tức trong thời gian qua?

Chúng tôi cho rằng trong thời gian qua báo Tin tức đã luôn phát huy được truyền thống Anh hùng của Thông tấn xã Việt Nam. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động báo Tin tức đã có nhiều nỗ lực, cố gắng giữ vững được vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, là cầu nối mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Các ấn phẩm, sản phẩm thông tin của báo Tin tức chuẩn xác, rất nhanh nhạy, kịp thời và có tính hiệu quả cao. Chúng tôi cũng rất ấn tượng về nội dung và hình thức của báo Tin tức.

Thời gian qua các đồng chí luôn tích cực, chủ động phối hợp tuyên truyền về Luật CSBVN thông qua việc báo Tin tức đã xây dựng chuyên mục Biển đảo Việt Nam; trong đó có các tiểu mục cũng rất thiết thực, đó là: Bảo vệ chủ quyền, Kinh tế biển đảo, Hỏi đáp Luật CSBVN..., qua đó góp phần vào thành công trong công tác tuyên truyển bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đạt được mục đích, yêu cầu của Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật CSBVN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nhân dịp này chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo báo Tin tức, các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Tin tức đã luôn đồng hành, sát cánh với cán bộ, chiến sĩ CSBVN trong hoạt động tuyên truyền suốt thời gian qua.

Tôi mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp nhiều hơn nữa của báo Tin tức và các đồng chí phóng viên.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4039 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đón đóc báo Tuần Tin tức.

Đồng chí có kỳ vọng gì ở báo Tin tức trong thời gian tới?

Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới báo Tin tức và các đồng chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền đậm nét hơn nữa về lực lượng CSBVN. Bởi thông tin của Thông tấn xã Việt Nam nói chung và của báo Tin tức nói riêng đều là nguồn thông tin chủ lưu, nhanh nhạy, kịp thời và độ chính xác tin cậy cao, mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào trong và ngoài nước.  

Chúng tôi nhận thấy, trước sự phát triển rất mạnh mẽ của truyền thông báo chí, sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và truyền thông, báo Tin tức đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng đổi mới sáng tạo với nhiều loại hình, nền tảng thông tin rất phù hợp trong tình hình hiện nay.

Trong thời gian tới, chúng tôi tin rằng báo Tin tức sẽ trở thành một tòa soạn truyền thông đa phương tiện mạnh, luôn luôn giữ vững được vai trò là nguồn thông tin chủ lưu, chính thống trong các cơ quan báo chí của Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, những thành tựu mà các thế hệ nhà báo làm ở báo Tin tức đã đạt được trong những năm qua sẽ là động lực to lớn để tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Tin tức tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa tờ báo phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo để thích nghi với môi trường báo chí hiện đại; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.  

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bài và ảnh, video: Viết Tôn - Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.