Cảnh báo nguy cơ đuối nước khi trẻ tự ý tắm sông

Từ đầu năm 2025 đến nay, tại tỉnh Ninh Bình, nhiều trường hợp thanh thiếu niên đã tử vong do đuối nước khi tắm sông. Dù đã được cảnh báo nguy hiểm, song vào mỗi buổi chiều tối, tại các khu vực cống trạm bơm, sông ngòi trên địa bàn vẫn xuất hiện nhiều thanh, thiếu niên nô đùa dưới dòng sông mà không có biện pháp bảo vệ an toàn nào.

Chú thích ảnh
Tầm chiều tối, tại khu vực cống xả tiêu Trạm bơm Hữu Bị, địa phận giáp ranh giữa phường Nam Định và phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình có rất đông thanh thiếu niên xuống tắm bất chấp nguy hiểm. 

Cứ vào khoảng 16 giờ 30 phút trong dịp hè, dù vẫn nắng chói chang nhưng tại cống xả tiêu Trạm bơm Hữu Bị (địa phận giáp ranh giữa phường Nam Định và phường Thiên Trường), hàng chục thanh, thiếu niên tuổi từ 14 - 17 đã bắt đầu xuống tắm. Theo quan sát của phóng viên, nếu tính từ mặt nước lên tới mặt cống chiều cao khoảng 3m, từ mặt nước lên tới đỉnh cống cao từ 5 - 6m. Trong quá trình tắm tại đây, các thanh, thiếu niên thường xuyên nhảy từ độ cao 3m xuống mặt nước, thậm chí nhiều người còn thách nhau leo lên khu vực tầng trên cùng rồi nhảy từ độ cao 6m xuống nước để tăng cảm giác mạnh. Không chỉ nhảy đơn thuần, nhiều thanh niên còn bịt mũi, nhảy lộn ngược xuống nước.

Em Nguyễn Thanh H (15 tuổi, phường Nam Định) cho biết, năm nào cũng vậy, đến mùa nắng nóng, em và các bạn trong xóm đều ra khu vực này để tắm vì nước ở đầu cống ra vào thường xuyên sẽ sạch hơn nước ở bên trong sông. Việc nhảy từ trên cống xuống nước ban đầu cũng hơi sợ nhưng dần thành quen. Mọi người đều biết bơi nên cũng không thấy sợ.

Theo em Nguyễn Văn T (16 tuổi, phường Nam Định), trong lúc nhảy từ trên cao xuống và lúc chơi lặn dưới nước cũng có nhiều bạn bị sặc nước nhưng ở đây chưa từng xảy ra đuối nước do đó mọi người không sợ, cứ chiều là ra tắm. "Chúng em tắm từ sớm, đến khoảng 18 giờ là phải về nhà".

Ông Nguyễn Văn Dũng (người dân sống gần khu vực Trạm bơm Hữu Bị) cho biết: "Cống xả của trạm bơm này nước rất sâu. Những ngày trạm bơm xả nước lực chảy mạnh, tắm ở đây rất nguy hiểm nhưng bọn trẻ ngày nào cũng xuống tắm rồi thi nhau nhảy từ trên đỉnh cống xuống nước. Người dân ở quanh đây lo lắng cho các cháu vì đuối nước có thể xảy ra".

Cống xả tiêu Trạm bơm Hữu Bị được xây dựng kiên cố gồm thân cống và khu vực kênh tiêu nằm ở phía ngoài đê. Dù phía trên tầng của cống có biển cảnh báo "không nhiệm vụ cấm vào" và có khóa cửa nhưng hằng ngày vẫn có nhiều trẻ em bất chấp nguy hiểm trèo lên chơi, nhảy xuống tắm.

Chủ tịch UBND phường Nam Định Phạm Hồng Thái cho biết, sau khi nắm được thông tin có nhiều trẻ em hằng ngày thường xuyên tắm ở khu vực nguy hiểm, địa phương giao cho các phòng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền đến gia đình, nhà trường; đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm để hạn chế tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Chú thích ảnh
Thanh niên thực hiện nhảy từ độ cao 3m từ trên cống xả tiêu Trạm bơm Hữu Bị xuống sông. 

Tại khu vực cống Lác (xã Liên Minh), những năm gần đây vào mỗi buổi chiều tối cũng có rất nhiều trẻ em bất chấp nguy hiểm xuống lòng sông để tắm. Trong quá trình vui chơi và tắm sông ngày 9/8, khu vực này đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm một thanh niên (sinh năm 2008) tử vong do bất cẩn trượt chân ngã xuống nước trong khi đang ngồi xem nhóm trẻ tắm.

Theo ông Trần Duy Năng, Chủ tịch UBND xã Liên Minh, khu vực này rất nguy hiểm. Địa phương đã nhiều lần thông báo và cấm tắm, tuy nhiên vẫn xảy ra sự việc đáng tiếc. Thời gian tới, địa phương sẽ rà soát lại toàn bộ khu vực nguy hiểm trên địa bàn để cắm biển cảnh báo nhằm hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra.

Ninh Bình là địa phương có hệ thống sông, ngòi dày đặc. Nhiều vùng ao, hồ, kênh, mương nguy hiểm nhưng không có rào chắn, biển cảnh báo, biển cấm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước. Dù các ngành chức năng tại đã và đang triển khai nhiều chương trình giáo dục kỹ năng sống, phổ cập bơi cho học sinh nhưng kết quả chưa như kỳ vọng. Thực tế cho thấy, do công việc bận rộn, nhiều gia đình không có thời gian để quản lý con cái, coi việc trẻ em ra sông tắm là bình thường, dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng xảy ra.

Để ngăn chặn nguy cơ đuối nước, các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình cần phát động và nhân rộng mô hình toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước. Các trường học trên địa bàn dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đưa môn bơi vào chương trình giáo dục thể chất cho học sinh giúp các em nâng cao kỹ năng bơi lội, kỹ năng xử lý khi có trường hợp đuối nước xảy ra.

Bài và ảnh: Công Luật (TTXVN)
Tắm ở đập thủy lợi, thiếu niên bị đuối nước tử vong
Tắm ở đập thủy lợi, thiếu niên bị đuối nước tử vong

Tối 20/8, ông Trần Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến em A.T (sinh năm 2009, trú thôn 9, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN