Tập đoàn Raytheon công bố thiết kế của loại tên lửa siêu thanh tối tân

Ngày 19/6, tạp chí Aviation Week đưa tin Tập đoàn sản xuất vũ khí Raytheon của Mỹ đã trình bày thiết kế một tên lửa siêu thanh dùng động cơ phản lực tĩnh siêu âm.

Chú thích ảnh
Mô hình tên lửa của công ty Raytheon. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Raytheon đã hợp tác với Tập đoàn phát triển hàng không Northrop Grumman để chế tạo loại tên lửa siêu thanh có tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Theo thiết kế được công ty trình bày, loại tên lửa này ứng dụng công nghệ siêu thanh của Raytheon và động cơ phản lực tĩnh siêu âm của Northrop Grumman làm hoàn toàn từ các bộ phận được in 3D.

Tập đoàn Raytheon tuyên bố tốc độ tên lửa là khoảng 5 Mach (3.800 mph). Điều này đồng nghĩa với việc công nghệ phòng thủ tên lửa hiện tại sẽ rất khó phát hiện, theo dấu và bắn hạ loại tên lửa này trước khi tên lửa tới đích ngắm.

Phó Chủ tịch Raytheon Tom Bassing nhấn mạnh: "Vũ khí này tạo ra sự thay đổi cơ bản. Cho tới nay chưa có loại vũ khí tương tự nào tồn tại".

Đây là một trong những nỗ lực mới nhất của Mỹ trong chế tạo các tên lửa siêu thanh, gia tăng năng lực cạnh tranh với các quốc gia khác như Trung Quốc và Nga nhằm nắm giữ vị thế đi đầu trong công nghệ chế tạo vũ khí quân sự tối tân này.

Lê Ánh (TTXVN)
Hải quân Mỹ xác nhận về tên lửa 'át chủ bài' trong năm 2019
Hải quân Mỹ xác nhận về tên lửa 'át chủ bài' trong năm 2019

Vào cuối tháng 1/2019, Hải quân Mỹ xác nhận về thiết kế loại tên lửa hành trình mới nhất. Kế hoạch này tập trung chính vào SM-6, tên lửa chống chiến đấu cơ được nâng cấp để đảm nhận mọi vai trò Hải quân giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN