Nga thử tên lửa 'Muỗi' tại Biển Nhật Bản

Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã thử thành công hai tên lửa chống hạm có tên “độc lạ” là Moskit (Muỗi) tạ Biển Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Tên lửa Moskit trong quá trình phóng. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) ngày 15/7 cho biết hai tên lửa đã tấn công trúng mục tiêu cách đó 60km. Hai máy bay đánh chặn MiG-31 cùng máy bay cảnh báo sớm A-50 đã tham gia vào cuộc thử tên lửa trên Biển Nhật Bản này.

Dưới đây là video về cuộc thử tên lửa Moskit của Nga (nguồn: RT):

Moskit là tên lửa hành trình siêu thanh của Nga, được thiết kế mang khả năng tấn công chiến hạm và tàu có trọng lượng giãn nước vào khoảng 20.000 tấn. Moskit là tên lửa siêu thanh duy nhất có thể đạt tốc độ 2,8 Mach và hoạt động ở tầng thấp.

Tên lửa 4 tấn này tự mở cánh sau khi phóng và khi tiếp cận gần đến mục tiêu nó sẽ tự hạ độ cao xuống còn 20m so với mặt biển. Đầu đạn 400 kg của Moskit sẽ tạo lực tấn công rất mạnh vào mục tiêu.

Hà Linh/Báo Tin tức
Chế độ ăn 'kỳ diệu' cho hàng triệu trẻ em suy dinh dưỡng
Chế độ ăn 'kỳ diệu' cho hàng triệu trẻ em suy dinh dưỡng

Một nghiên cứu mới đây cho biết chế độ ăn giàu chuối, đậu xanh và đậu phộng có thể giúp tăng cường lợi khuẩn đường ruột cho trẻ suy dinh dưỡng, giúp kích hoạt sự tăng trưởng của trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN