Israel bán cho Ấn Độ 50 máy bay quân sự không người lái

Ngày 24/2, tờ Yedioth Ahronoth (Israel) đưa tin Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel Aerospace Industries (IAI) đã nhất trí với Bộ Quốc phòng Ấn Độ về việc bán 50 máy bay không người lái Heron tổng trị giá 500 triệu USD cho quốc gia Nam Á này.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái Heron tại căn cứ không quân Porbandar, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn báo trên cho biết, máy bay không người lái Heron là một trong những hệ thống vũ khí hoạt động hiệu quả nhất trong lực lượng Không quân Israel và được sử dụng vào hoạt động trinh sát và thu thập thông tin tình báo. Heron có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật và chiến lược, trọng tải 470 kg, bay trong ít nhất 45 giờ với tầm bay 350 km và đạt độ cao hơn 10.000 mét. 

Trong những năm gần đây, Israel đã bán máy bay không người lái Heron cho Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và cho Canada và Australia thuê.

Được thành lập năm 1953 như một công ty của chính phủ, IAI được xem là một hãng dẫn đầu trên thế giới trong việc cung cấp các công nghệ và hệ thống được sử dụng trong các lĩnh vực trên bộ, trên không, trên biển, vũ trụ và không gian mạng.

Huy Lê (TTXVN)
Iran khoe video khống chế máy bay không người lái Mỹ
Iran khoe video khống chế máy bay không người lái Mỹ

Iran khẳng định nước này đã kiểm soát thành công một vài máy bay không người lái của Mỹ trong lúc làm nhiệm vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN